MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Muốn 4.0 thì phải làm từ việc đơn giản nhất là chuyển tiền

Lê Thanh Phong LDO | 10/01/2024 10:34

Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thừa Thiên - Huế, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện chi trả an sinh xã hội qua tài khoản VNeID từ tháng 1.2024. Sau khi các địa phương này hoạt động thí điểm, sẽ triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Đến thời đại mà con người ta mở miệng là nói “bốn chấm không”, thì việc khai thác các ứng dụng công nghệ để áp dụng vào đời sống là chuyện đương nhiên, không có gì phải bàn cãi. Đến nay, chi trả một khoản cố định nào đó, mà vẫn còn làm theo lối thủ công là đã quá muộn.

Chỉ mới đây thôi, muốn chuyển tiền thì người chuyển phải đến ngân hàng, ghi chép đủ thứ giấy, ký nhiều chữ ký mới thực hiện được. Nay, tất cả chỉ cần một vài thao tác trên smartphone.

Chi trả an sinh xã hội chính là chuyển tiền từ một tổ chức đến các cá nhân thụ hưởng. Đã chuyển tiền thì làm cái “rẹt” qua tài khoản, không ai mất thì giờ đi lại để nhận một khoản tiền, và không phải sử dụng nhiều công lao động để phục vụ cho hoạt động này.

Tiến đến một xã hội không sử dụng tiền mặt, phải bắt đầu từ những việc khác nhau, trong đó có chi trả các khoản cố định như lương, an sinh xã hội, trợ cấp từ ngân sách Nhà nước... Nhưng không chỉ dừng lại ở “không dùng tiền mặt”, mà là xây dựng một quốc gia số. Chuyển đổi số phải bắt đầu từ việc chuyển đổi các hoạt động trước đây bằng giấy tờ, sang xử lý trên môi trường mạng, qua các ứng dụng công nghệ.

Chuyển đổi số sẽ giúp cho người dân kiệm thời gian, chi phí, thuận lợi, hệ thống hành chính giảm áp lực... Lợi ích mang lại cho đất nước rất lớn từ “số hóa”, cho nên mọi công dân đều có trách nhiệm tham gia, chấp hành các quy định chung.

Trở lại với chi trả an sinh xã hội qua tài khoản VNeID, chắc chắn bước đầu triển khai sẽ có những trường hợp gặp trục trặc, như người già yếu, đau ốm, neo đơn, không có khả năng sử dụng điện thoại thông minh. Với những trường hợp này, thì cần có sự hỗ trợ, chi trả tận địa chỉ người thụ hưởng. Nhưng không vì một số ít gặp khó khăn, mà làm ảnh hưởng đến một chương trình lớn mang lại lợi ích thiết thực cho toàn dân.

Các Bộ, ngành, địa phương cần đầu tư hạ tầng số, nền tảng số để triển khai thực hiện tốt “chuyển đổi số”, với nhiều dịch vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả. Việc chi trả an sinh xã hội chỉ là một “chuyện nhỏ”, nhưng nếu không vận hành thật tốt thì sẽ không làm được chuyện lớn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn