MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều trường cấm học sinh sử dụng điện thoại trong trường Ảnh: Chân Phúc

Nên cấm học sinh sử dụng điện thoại trong trường học

Lê Thanh Phong LDO | 15/09/2024 10:30

Trường THPT Trường Chinh (quận 12, TPHCM) cấm học sinh sử dụng điện thoại trong trường.

Rất nhiều phụ huynh đồng tình với quy định này của Trường THPT Trường Chinh bởi vì nhà trường đưa ra những lý do khá thuyết phục.

Theo lãnh đạo nhà trường, không cấm học sinh mang điện thoại vào trường nhưng các em không được sử dụng trong khuôn viên giáo dục của trường, kể cả giờ ra chơi.

Cấm học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học là đương nhiên, trừ những môn học giáo viên cho phép sử dụng điện thoại để tra cứu, nhưng cấm luôn cả giờ ra chơi mới "căng". Các thầy cho rằng, giờ ra chơi, các em cần vận động, trò chuyện, giao lưu, vui chơi với bạn bè để phát triển kỹ năng, tạo mối quan hệ...

Rất thuyết phục bởi vì đa số học sinh cắm mặt vào điện thoại, lướt Facebook, Tiktok và các nền tảng khác, trong lúc bạn bè bên cạnh lại không trò chuyện với nhau. Các em ít nô đùa trên sân trường mà "nô đùa" trên mạng xã hội.

Không chỉ Trường THPT Trường Chinh, một số trường khác cũng cấm học sinh sử dụng điện thoại trong trường. Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Lương Văn Định - Hiệu trưởng Trường THPT Thạnh Lộc cho biết, quy định này được trường đưa ra sau khi được sự đồng ý của phụ huynh nhà trường.

Ông Lương Văn Định nêu ý kiến: "Mạng xã hội, công nghệ,... bây giờ rất phát triển, ảnh hưởng rất lớn đến học sinh. Trước đây, giờ ra chơi thấy các em rất ít vui đùa cùng nhau mà chỉ chăm chăm vào điện thoại. Đặc biệt còn có tình trạng các em lên mạng xã hội nhắn tin qua lại, nói xấu lẫn nhau, dẫn đến nhiều hệ lụy. Như năm học vừa rồi, trường đã xử lý mấy vụ đánh nhau mà nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội".

Không chỉ trường THPT Thạnh Lộc, đã có nhiều vụ học sinh đánh nhau có nguyên nhân từ lời qua tiếng lại trên mạng xã hội.

Mạng xã hội có cái hay, nhưng cũng không ít cái dở, chưa nói đến việc là một môi trường có nhiều điều không lành mạnh. Cho nên, nhà trường dành toàn bộ thời gian đến trường của học sinh cho việc giáo dục, mọi sinh hoạt trong không gian nhà trường là vì mục đích giáo dục. Phụ huynh đồng ý với nhà trường việc cấm sử dụng điện thoại là hiểu được mục đích tốt đẹp đó.

Xa rời chiếc điện thoại với các thông tin trên mạng xã hội để vận động trong giờ ra chơi, cùng chia sẻ tình cảm với bạn bè, sống với những điều đẹp nhất, hồn nhiên nhất của tuổi học trò - đó là lựa chọn hợp lý, bởi vì các em sẽ xa thời "áo trắng sân trường", lúc đó, các em sẽ có những kỷ niệm để nhớ về.

Bước vào cổng trường là tập trung cho việc học tập, muốn có sự tập trung cao nhất thì phải loại bỏ những thứ làm sao lãng việc học. Cho nên cấm sử dụng điện thoại trong trường học là hợp lý.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn