MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: Hải Nguyễn

Nên đa dạng các dịch vụ xét nghiệm COVID-19 ở sân bay

Lê Thanh Phong LDO | 13/07/2021 15:35

Từ 11.7, một bệnh viện triển khai dịch vụ xét nghiệm COVID-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ hành khách đi máy bay từ TPHCM cần có giấy xác nhận âm tính theo quy định của Bộ Y tế.

Cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 là cần thiết, nhưng điều mà người dân quan tâm là chi phí. Giá test nhanh tại sân bay Tân Sơn Nhất là 540.000 đồng/mẫu/người, ai cũng than là quá cao so với mặt bằng dịch vụ này ở những nơi khác.

Báo Lao Động ngày 7.7.2021 có bài: “Loạn giá xét nghiệm COVID-19, dân chịu không thấu”, đưa ra các loại giá xét nghiệm khác nhau ở các địa phương, từ 320.000 đồng, 238.000 đồng, 350.000 đồng, có nơi lên đến 580.000 đồng một lần test. Đó là ở các điểm test để phục vụ “thông hành đường bộ”. Nhưng cho dù là đi đường bộ, đường không hay đường biển, thì giá xét nghiệm cũng chẳng khác nhau quá xa.

Giá xét nghiệm có thể chênh lệch, vì tùy theo loại, nhưng phải hợp lý. Muốn có được sự hợp lý, tránh nâng giá bất thường, thì phải có sự cạnh tranh lành mạnh, minh bạch, có sự kiểm soát của cơ quan quản lý.

Không nên có một đơn vị cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 ở sân bay, mà phải có nhiều hơn để hành khách lựa chọn. Nếu có sự khác nhau về giá giữa các loại sản phẩm thì đơn vị cung cấp dịch vụ giải thích để hành khách biết.

Phải có nhiều sản phẩm cung cấp dịch vụ, ai muốn chọn loại gì để test là quyền cá nhân, không ép sử dụng loại đắt tiền. Bởi vì hành khách đã vào sân bay rồi thì không thể từ chối xét nghiệm cho dù là giá cao.

Tại sân bay Hà Nội, cũng đã triển khai dịch vụ xét nghiệm COVID-19 cho hành khách. Chi phí test nhanh được niêm yết theo công bố của Bộ Y tế, tức khoảng 238.000 đồng/mẫu/người. So sánh sẽ thấy, cùng test nhanh để có “giấy thông hành” đi máy bay, nhưng giá tại sân bay Tân Sơn Nhất có sự chênh lệch quá xa.

Tại sân bay Nội Bài, việc xét nghiệm COVID-19 do Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn thực hiện. Tuy nhiên, khi sân bay hoạt động trở lại với tần suất bay cao hơn, đông hành khách hơn, rất cần có thêm nhiều đơn vị khác để phục vụ hành khách xét nghiệm. Thêm nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ để xét nghiệm nhanh hơn, đồng thời tránh tối đa độc quyền, đảm bảo chất lượng phục vụ và giá cả phù hợp.

Người dân có nhu cầu đi lại đương nhiên phải chấp hành các quy định về phòng dịch, trong đó có xét nghiệm COVID-19, vậy thì phải có biện pháp hạ thấp chi phí cho dân nhờ, trong đó có việc chống độc quyền cung cấp dịch vụ xét nghiệm tại sân bay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn