MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vé số do Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tự mở thưởng. Ảnh: Hữu Long

Nếu Trường Lê Quý Đôn bán vé số gây quỹ học bổng thì không phải kinh doanh

Lê Thanh Phong LDO | 15/04/2024 20:24

Một phụ huynh cung cấp toàn bộ chứng cứ, hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa liên quan đến sự việc Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số trong nhà trường.

Vị phụ huynh này cho rằng, hoạt động kinh doanh xổ số là loại hình kinh doanh đặc thù, có điều kiện, do đó phải được điều chỉnh theo quy định của pháp luật và sự kiểm tra, giám sát của Nhà nước.

Ngoài ra, theo quy định trên thì người từ đủ 18 tuổi trở lên mới có quyền dự thưởng. Còn các em học sinh tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn là học sinh phổ thông, vẫn là trẻ vị thành niên, chưa đủ năng lực hành vi dân sự nên không có quyền dự thưởng.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Thọ Minh Quang - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cho biết, trong kế hoạch hoạt động mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của Đoàn trường có hoạt động “Tết sẻ chia 2024” vận động quyên góp cho quỹ học bổng “Tết sẻ chia”.

Hoạt động này được tổ chức nhằm hướng tới việc trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, thông qua hình thức mua vé số từ 15.1.2024. Thầy cô, học sinh, phụ huynh tham gia mua vé số ủng hộ với tinh thần đồng thuận và tự nguyện.

Số tiền thu được (70 triệu đồng) từ hoạt động gây quỹ học bổng bằng “vé số” nêu trên của Đoàn trường đều được công khai, minh bạch và trao cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nên hoạt động gây quỹ nêu trên không phải là hoạt động kinh doanh xổ số.

Theo thông tin từ thầy hiệu trưởng, hãy xem xét sự việc một cách cởi mở, thông cảm với nhà trường.

Thông thường, có nhiều cách để quyên góp tiền nhằm mục đích từ thiện xã hội, trong đó có bốc số trúng thưởng. Các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan cũng thường có hình thức bốc số trúng thưởng nhân dịp kỷ niệm hay hoạt động của đơn vị, đó không phải là kinh doanh.

Có thể kiểm tra hoạt động bán vé số của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, về tổng số thu, sử dụng vào việc gì. Nếu nhà trường đưa toàn bộ số tiền đó vào quỹ học bổng, thì không đến mức vi phạm các quy định của pháp luật.

Ngược lại, nếu nhà trường bán vé số cho học sinh, phụ huynh, rồi lấy tiền lãi chia nhau lại là chuyện khác.

Tuy nhiên, trước khi có kết luận của cơ quan chức năng, hãy có cái nhìn chia sẻ, thông cảm với nhà trường, với các thầy cô. Một trường chuyên có uy tín, thầy cô không thể tổ chức bán vé số cho học sinh và phụ huynh để kinh doanh.

Tuy nhiên, nhà trường cũng nên rút kinh nghiệm, nếu vì mục đích gây quỹ học bổng, không nên tổ chức bán vé số mà chọn hình thức khác phù hợp với môi trường giáo dục hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn