MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch TP Hội An - ký thỏa thuận với tổ chức Four Paws về cam kết loại bỏ việc sử dụng thịt chó và mèo tháng 12.2021. Ảnh: Thùy Trang

Ngành thịt chó Hàn Quốc còn có hồi kết thì Hội An, Việt Nam sẽ làm được

Thanh Hải LDO | 11/01/2024 12:44

Quốc hội Hàn Quốc vừa thông qua dự luật chấm dứt cho phép ăn và bán thịt chó hôm 9.1. Trong khi đó, Hội An - địa phương đầu tiên của Việt Nam đặt ra mục tiêu đến cuối tháng 12.2023 trở thành đô thị "nói không với thịt chó, mèo" - vẫn chưa thành hiện thực.

Như Báo Lao Động đã dẫn tin, dự luật chấm dứt cho phép ăn và bán thịt chó của Hàn Quốc sẽ trở thành Luật sau khi Hội đồng Nhà nước thông qua và được Tổng thống ký, có hiệu lực từ năm 2027. Lúc đó, việc giết mổ, chăn nuôi, buôn bán và bán thịt chó để tiêu thụ là bất hợp pháp. Khi trở thành luật, người vi phạm sẽ bị phạt tới 3 năm tù hoặc phạt tiền 30 triệu won (hơn 500 triệu đồng).

Thịt chó từng được cho là món ăn “quốc hồn quốc túy” của Hàn Quốc. Thậm chí còn được xem là nét văn hóa của xứ sở kim chi. Chính vì vậy, những nỗ lực cấm tiêu thụ thịt chó ở Hàn Quốc luôn vấp phải sự phản đối quyết liệt giữa những người nuôi, kinh doanh thịt chó của Hàn Quốc và bên còn lại là các nhóm bảo vệ quyền động vật từ nhiều năm qua.

Khó đến vậy, song bây giờ Hàn Quốc đã làm được. Đây sẽ là điều khích lệ cho Hội An, cho cả Việt Nam.

Từ tháng 12.2021, UBND TP Hội An đã ký kết với tổ chức Phúc lợi động vật toàn cầu - Four Paws về cam kết loại bỏ việc sử dụng thịt chó, mèo. Trở thành địa phương đầu tiên của Việt Nam có thỏa thuận chấm dứt nạn buôn bán và ăn thịt chó, mèo.

Nhưng cũng giống như Hàn Quốc, Hội An đã phải đối mặt với nhiều khó khăn. Sau thời gian dài truyền thông, thuyết phục, phần lớn người dân đã đồng thuận. Nhưng hiện vẫn còn 2 quán thịt chó chưa đóng cửa, dẫn đến mục tiêu cuối năm 2023 chấm dứt mua bán, ăn thịt chó mèo của Hội An vẫn chưa thành.

Phó Chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Thế Hùng cho biết, vận động đóng cửa sẽ rất khó vì 2 chủ quán thịt chó này từ địa phương khác đến Hội An sinh sống, làm ăn.

Khó là tất nhiên, bởi hoạt động kinh doanh của dân là đúng pháp luật, đảm bảo điều kiện theo quy định. Cho đến thời điểm này, Việt Nam chưa có quy định nào cấm buôn bán, sử dụng thịt chó. Mà người dân thì có quyền làm những gì pháp luật không cấm.

Tuy vậy, một khi đã ký cam kết, "nói không với thịt chó mèo" thì Hội An không thể chờ đến khi Việt Nam có luật như Hàn Quốc.

Ví như Indonesia, một trong số ít những quốc gia không cấm buôn bán, giết thịt chó mèo, tuy nhiên các chiến dịch chống lại hành vi này vẫn liên tục được triển khai ở nhiều địa phương. Trong đó, tỉnh Senmarang đã áp đặt lệnh cấm buôn bán chó mèo để giết thịt trong những năm gần đây.

Hội An có thể cấm buôn bán chó mèo để giết thịt, cấm mở quán ăn thịt chó mèo như tỉnh Senmarang của Indonesia đã làm hay không?

Từ nhiều năm nay, Hội An đã chủ trương xây dựng một đô thị nhân tình thuận hậu. Nay cấm buôn bán, không ăn thịt chó mèo không chỉ thực hiện đúng cam kết với tổ chức Four Paws, mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với người bạn tốt nhất của con người.

Đây cũng là cách ứng xử nhân hậu, phù hợp của con người với môi trường, với vạn vật, với tự nhiên. Đó cũng chính là lối sống xanh, hướng đến sự phát triển bền vững. Tin là Hội An sẽ thành công và nhiều địa phương khác cũng làm theo, thành công.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn