MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều thông tin sai sự thật lan tràn trên các kênh truyền thông

Người cầm bút ác tâm chỉ gieo rắc sự xấu xa và gây hại cho cộng đồng

Lê Thanh Phong LDO | 25/12/2022 14:55
Nói sai sự thật về doanh nghiệp để doanh nghiệp phải rơi vào khốn đốn, sản phẩm bị tẩy chay, thiệt hại rất lớn, thậm chí phá sản - điều ác này vẫn còn tồn tại trong xã hội.

"Thông tin sai lệch, không kiểm chứng có thể khiến một doanh nghiệp lụn bại, hàng trăm, hàng ngàn người lao động mất việc làm, hoặc làm mất danh dự, đảo lộn cuộc sống một con người. Nhiều người trong cuộc và độc giả khi đọc một số bài báo đã phải thốt lên “Tại sao, vì cái gì mà người viết bài lại có thể ác đến như vậy???”, đó là một phần nội dung trong bài phát biểu của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm phát động hưởng ứng tuyên truyền Gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025.

Trên mạng xã hội thường xuất hiện những tin giả, bịa đặt tấn công doanh nghiệp, gây thiệt hại rất lớn cho nạn nhân. Doanh nghiệp không biết kêu ai, kiện ai, chỉ bó tay chịu trận. Những tin tức xấu lại được nhiều người chia sẻ, coi như đúng rồi, cứ thế lan tràn tạo thành "trend".

Nhưng nguy hiểm hơn, không phải là tin bịa đặt trên mạng xã hội, mà có khi là thông tin công khai báo chí, cố ý tấn công doanh nghiệp. Nhân danh sự thật nhưng lại nói sai sự thật, hoặc một nửa sự thật. Đó là sự bất lương, là làm điều ác tâm.

Doanh nghiệp làm ăn kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, phải ứng phó với những rủi ro thị trường, những hành hạ nhũng nhiễu của một số người trong cơ quan công quyền. Chỉ những người bước ra làm ăn mới thấu hiểu được cái khổ nhọc của giới doanh nghiệp Việt Nam.

Nhưng điều mà doanh nghiệp lo sợ, rủi ro rất lớn, đó chính là những thông tin sai sự thật về mình. Có những vụ việc người viết chỉ lấy cái cớ, cái hiện tượng, không đúng bản chất, đưa tin tức lên báo chí, gây thiệt hại nặng nề cho doanh nghiệp. Một thương hiệu sản phẩm xây dựng bao nhiêu năm, có khi chết vì một bài báo thông tin sai sự thật.

Một doanh nghiệp bị sa sút thì người lao động bị mất việc, hoặc bị giảm thu nhập. Nhiều doanh nghiệp bị lụn bại thì nhà nước mất nguồn thu thuế, quốc gia mất đi một phần nguồn lực.

Cho nên, tấn công một doanh nghiệp và hả hê trước sự khốn đốn của họ không phải là người cầm bút có lương tâm. Làm báo với cách "đánh đấm" doanh nghiệp để khai thác "nguồn thu" là bất lương.

Có điều, cần phải hỏi vì sao những nhà báo đó, tờ báo đó vẫn tồn tại và quấy nhiễu khắp nơi? Xin chờ câu trả lời từ các cơ quan quản lý.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn