MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngập lụt nặng nề ở Phú Yên có nguyên nhân từ xả lũ Ảnh: Phương Uyên

Người dân Phú Yên phải được bồi thường thiệt hại do xả lũ

Lê Thanh Phong LDO | 04/12/2021 12:05

Lũ ngập các các tỉnh Nam Trung Bộ, trong đó Phú Yên thiệt hại nặng nề. Chuyện gì cũng phải có nguyên nhân, trong đó có xả lũ, và ai là người chịu trách nhiệm về việc này?

Ba người chết, sáu người mất tích, hơn 50.000 căn nhà bị ngập, hơn 18.500 người khác phải sơ tán..., đó là những thiệt hại đong đếm được ở Phú Yên.

Theo quy định, các nhà máy thủy điện trên thượng nguồn xả lũ phải có thông báo để các địa phương miền hạ du. Cụ thể, tại Mục a, Khoản 1, Điều 23 của Quyết định 878/QĐ TTg ngày 18.7.2018 về quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực Sông Ba của Thủ tướng Chính phủ, quy định: "Khi ban hành lệnh vận hành hồ phải thông báo ngay tới Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện trên địa bàn có khả năng bị lũ, lụt do vận hành hồ...".

Nhưng thực tế thế nào, ông Nguyễn Trọng Tùng - Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên - khẳng định tỉnh không nhận bất cứ thông tin cảnh báo xả lũ nào từ Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Gia Lai.

Ông Nguyễn Hữu Thế, Chủ tịch tỉnh Phú Yên cũng khẳng định các nhà máy thủy điện ở Gia Lai không hề thông báo với Phú Yên khi xả lũ xuống sông Ba. Ông Thế cũng nói với báo chí rằng "tôi gọi điện thoại cho Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai rất nhiều lần nhưng điện thoại anh ấy bận liên tục, không liên lạc được, chắc anh ấy bận quá!”.

Chủ tịch tỉnh Phú Yên nói như vậy, nhưng ông Kpă Thuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Gia Lai, nói trên báo Pháp Luật TPHCM: “Họ nói thế nào chứ lâu nay trong quy trình vận hành đều phải thông báo cho các địa phương phía dưới”.

Các nhà máy thủy điện thì có lý lẽ riêng, văn bản nhiều nhưng sự chặt chẽ lại ít, cho nên mới xảy ra tình trạng tranh cãi về  trách nhiệm trong việc xả lũ gây thiệt hai cho người dân ở Phú Yên vừa xảy ra.

Trong tháng 12.2021, sẽ có cuộc họp này sẽ bàn về phối hợp xả lũ giữa hai tỉnh Gia Lai, Phú Yên để thực hiện cảnh báo xả lũ, đảm bảo an toàn cho hạ du. Họp hay không, họp như thế nào, họp bao nhiêu cuộc dân không quan tâm, điều mà người dân cần là đừng xả lũ bất ngờ để cho dân chạy không kịp, mất của cải tài sản, mất cả mạng.

Còn việc trước mắt, đó là làm rõ trách nhiệm trong đợt lũ lụt vừa qua, trong đó có chính quyền, các nhà máy thủy điện..., nếu có những vi phạm về quy định xả lũ, thì phải bồi thường thiệt hại cho người dân.

Đã từng xảy ra tình trạng xả lũ gây thiệt hại tài sản của người dân miền hạ du, báo chí lên tiếng, nhưng có bao giờ dân được bồi thường chưa? 

Đừng họp xong rồi ai cũng nói "tôi làm đúng quy trình" rồi xách cặp ra về thưa quý vị.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn