MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người lao động hành động vì môi trường từ những điều nhỏ nhất

Hoàng Lâm LDO | 29/03/2024 08:23

Ở thành phố Hà Tĩnh có những hàng cây mang tên rất giản dị: Hàng cây Công đoàn. Đó là những hàng cây được các cấp công đoàn Hà Tĩnh đăng ký trồng hằng năm và cho đến nay đã có hàng nghìn cây xanh mọc lên.

Sáng kiến này cũng đã được nhiều nơi áp dụng ở nhiều tỉnh khác. Ngay sau dịp Tết Giáp Thìn, ở Hưng Yên cũng có Công trình “Hàng cây Công đoàn” với tổng chiều dài hơn 1,1km với 121 cây bàng trị giá gần 135 triệu đồng.

Bảo vệ môi trường bằng việc trồng cây là điều tốt, cần nhân rộng hơn nữa để không chỉ có hàng cây Công đoàn mà có thể là công viên Công đoàn, rừng cây Công đoàn…

Quá trình bảo vệ môi trường để tạo ra nơi làm việc xanh, nơi ở xanh có nhiều cách và có thể từ những việc rất nhỏ trong sinh hoạt và làm việc hằng ngày như để rác đúng chỗ, tiết kiệm nước hay nói “không” với rác thải nhựa.

Việt Nam đã có nhiều cam kết về bảo vệ môi trường, đây cũng là một phần trong các hiệp định thương mại quốc tế mà Việt Nam tham gia như EVFTA, CPTPP và đặc biệt là tại Hội nghị COP26, Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ, khẳng định quyết tâm, trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế đưa mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050.

Bên cạnh đó là các quy định về xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đã được quy định trong Luật Bảo vệ Môi trường, Nghị định 55/2021/NĐ-CP, Nghị định 155/2016/NĐ-CP…

Song cần phải thừa nhận rằng, việc xử lý các hành vi vi phạm về môi trường, nhất là với các cá nhân còn ít do thiếu cơ chế giám sát. Cho đến nay bảo vệ môi trường trông chờ nhiều vào ý thức của mỗi doanh nghiệp, mỗi người dân.

Đối với người lao động, môi trường không chỉ tác động đến sức khỏe của bản thân họ mà còn trở thành những nguy cơ đối với chính doanh nghiệp.

Từ nhiều năm nay, các tổ chức Công đoàn đã tham gia tích cực những cuộc vận động công nhân, người lao động tham gia bảo vệ môi trường, đặc biệt là các phong trào nhằm đảm bảo môi trường làm việc an toàn, vận động công nhân lao động tích cực hưởng ứng các phong trào như đi xe công cộng, trồng cây để giữ gìn môi trường làm việc sạch sẽ, trở thành nhà tiêu dùng thông minh khi không dùng các sản phẩm gây ra rác thải nhựa.

Chuyển đổi xanh dựa nền tảng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp, kinh tế số là con đường để đưa đất nước phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống. Vai trò của người lao động khi đóng góp vào quá trình này là rất lớn và để thực hiện được, mỗi người lao động cần trở thành một sứ giả bảo vệ môi trường, từ những hành động nhỏ nhất trong công việc, thói quen hằng ngày.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn