MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ở yên một chỗ là yêu nước. Ảnh Thanh Chân

Người trong tâm dịch ở yên một chỗ là thượng sách chống dịch

Lê Thanh Phong LDO | 18/07/2021 11:32
Từ 0h ngày 19.7, giãn cách theo Chỉ thị 16 đối với 16 tỉnh thành phố phía Nam. Người dân ở các tỉnh, thành này hãy ở yên một chỗ, đó là chấp hành quy định và đó cũng là thượng sách phòng chống dịch.

Trong Công văn hoả tốc số 969/TTg-KGVX ngày 17.7 về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19 tại một số địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chỉ thị 16, trong đó có nội dung:

"Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên, yêu cầu về giãn cách, nhất là việc bảo đảm giãn cách giữa cá nhân với cá nhân, gia đình với gia đình, không để xảy ra các trường hợp tụ tập đông người theo quy định".

Gần đây, một số địa phương thông báo sẽ tổ chức xe, thậm chí là tàu để đón bà con ở TPHCM có nhu cầu về quê. Thể hiện trách nhiệm, tình cảm với bà con là điều quý, nhưng phải đúng lúc và đúng cách.

Đúng lúc là, hiện nay TPHCM và nhiều địa phương phía Nam đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, "cá nhân giãn cách với cá nhân" thì làm sao chở bà con về được. Tập trung đông người để đưa về là vi phạm quy định của Chỉ thị 16.

Đúng lúc là, sau khi TPHCM và 16 tỉnh phía Nam thực hiện xong Chỉ thị 16, đã kiểm soát dịch tốt, những người có nhu cầu về quê thì hãy tạo điều kiện cho họ về, các địa phương không ngăn cản.

Về mặt khoa học, dập dịch là phải "ở yên tại chỗ", càng di chuyển nhiều, càng tạo kênh cho dịch bệnh lây lan.

Đúng cách là, nếu có những trường hợp đặc biệt cần thiết phải về thì nên tạo điều kiện cho họ về, nhưng phải đảm bảo các quy định về phòng dịch, kiểm soát được dịch tễ. Nếu không kiểm soát tốt, để lây lan dịch bệnh thì mất sức thêm cho địa phương nơi đón người về.

Đánh nhau với con virus SARS-CoV-2 phải bằng lý tính khoa học, không phải bằng cảm tính. Chia sẻ với nhau tất cả có thể, nhưng không thể chia sẻ con virus SASR-CoV-2.

Đúng cách là vận động bà con quê hương mình đang gặp khó khăn tại TPHCM ai ở yên đó, rồi hỗ trợ bằng tiền bạc, vật chất cho những người nghèo, người yếu thế.

Đúng cách là nếu những người thuộc diện F1, F0, không có điều kiện tự cách ly tốt và đảm bảo an toàn phòng dịch thì địa phương tổ chức cho hội đồng hương thuê khách sạn, nếu có thể thì mời y bác sĩ chăm sóc. Cách này còn tiết kiệm hơn đưa về quê và cũng là chia sẻ với TPHCM.

Đúng cách là cử các đội y bác sĩ tình nguyện vào TPHCM để hỗ trợ phòng chống dịch cũng như điều trị bệnh nhân.

Chính phủ lệnh thực hiện Chỉ thị 16 đối với TPHCM và 16 tỉnh phía Nam là xác đáng, là quyết liệt khoanh vùng dập dịch, là để ngăn chặn không cho lây lan ra các địa phương khác.

Vậy thì, hãy ở yên một chỗ, đó là cách tự bảo vệ mình và góp phần phòng chống dịch hiệu quả nhất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn