MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Nguyễn Kim Trung Thái còn ác hơn Nguyễn Võ Quỳnh Trang

Lê Thanh Phong LDO | 01/01/2022 12:31
Trong bài "Cháu bé bị đánh đến chết không chỉ là tội ác của Võ Nguyễn Quỳnh Trang" ngày 28.12.2021, Báo Lao Động đã đặt vấn đề phải xem xét hành vi đồng phạm của Nguyễn Kim Trung Thái - bố cháu bé.

Sáng 31.12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) đã bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Thái  về hành vi đồng phạm với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang, bạo hành bé A dẫn đến tử vong.

Điều mà dư luận phẫn nộ, đó là tại sao Nguyễn Kim Trung Thái là bố ruột của cháu A, lại để cho người tình đánh đập con mình tàn bạo như vậy. Cũng có ý kiến cho rằng, Nguyễn Võ Quỳnh Trang hành hạ cháu A khi không có mặt của bố ruột, nên ông ta không chứng kiến, không biết.

Tuy nhiên, điều thực sự kinh hoàng, đó là chính Nguyễn Kim Trung Thái khai với cơ quan điều tra đã nhiều lần chứng kiến Nguyễn Võ Quỳnh Trang dùng roi, cây đánh cháu A.

Và còn nữa, chính ông bố này cũng cầm cây đánh con gái mình.

Thế thì, trong những vết thương bầm tím ở mông, đùi, hông, lưng và sưng mủ ở vùng vai trái, trên thái dương phải có vết thương được khâu trước đó đã lành, có bao nhiêu vết thương do Nguyễn Võ Quỳnh Trang và bao nhiêu vết thương do chính Nguyễn Kim Trung Thái gây ra với cháu A?

Và, theo kết luận giải phẫu tử thi, cháu A bị tổn thương vùng ngực, bụng, gãy 3 xương sườn, tụ máu vùng đầu, phù não nhẹ, thì không thể loại trừ bàn tay ác độc của ông bố đối với cái chết của cháu.

Ngay cả việc Nguyễn Kim Trung Thái chứng kiến và để cho người tình đánh con mình và cho rằng, đó là dạy con, cũng là hành vi đồng phạm. Còn trực tiếp ra tay đánh đập cháu bé lại là chuyện khác, cần phải xác định rõ hành vi vi phạm để xử lý đúng tội.

Chiều 31.12, Công an TPHCM tổ chức buổi gặp mặt báo chí thông tin tình hình, kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội năm 2021 và một số công tác trọng tâm 2022. Liên quan đến vụ cháu bé 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong, đại diện Công an quận Bình Thạnh cho biết, cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm, không bỏ lọt tội phạm và đưa vụ này ra làm "án điểm".

Phải làm án điểm và có một bản ác nghiêm khắc để răn đe những trường hợp khác. Trẻ em chỉ thực sự được bảo vệ khi luật pháp thẳng tay trừng trị những kẻ ác tâm, ác độc hành hạ chính con ruột của mình.

Xét cho cùng, Nguyễn Kim Trung Thái còn ác hơn Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Hãy chờ đợi sự công minh của các cơ quan tố tụng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn