MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trả lời chất vấn về bạo lực học đường Ảnh: Phạm Thắng

Nguyên nhân căn bản của bạo lực học đường là cha mẹ không dạy con

Lê Thanh Phong LDO | 08/11/2023 21:30

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, tình trạng bạo lực học đường diễn biến khá phức tạp, bình quân cứ 50 cơ sở giáo dục thì xảy ra một vụ bạo lực học đường.

Thông tin được đưa ra chiều 7.11, phiên chất vấn đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Đại biểu Vương Quốc Thắng (đoàn ĐBQH Quảng Nam) đặt câu hỏi: "Vậy theo bộ trưởng, những nguyên nhân nào gây ra tình trạng này và hướng khắc phục thật căn cơ của bộ trong thời gian tới như thế nào?".

Một câu hỏi quá khó cho Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, cho nên ông cũng chỉ trả lời loanh quanh mấy nguyên nhân. Ông Sơn chỉ ra về trách nhiệm của nhà trường và hiệu trưởng trong việc phát hiện và xử lý những tình huống dẫn đến bạo lực học đường. Về điều này, thầy cô và hiệu trưởng rõ ràng không thể chối bỏ trách nhiệm khi xảy ra bạo lực ngay trong nhà trường.

Nhưng xin thưa, khi đã có mầm mống bạo lực, không xảy ra trong nhà trường thì xảy ra ở ngoài. Có rất nhiều vụ học sinh đánh nhau, thậm chí gây án mạng ở bên ngoài nhà trường. Thầy cô không thể quản nổi, chưa kể có những trường hợp người nhà học sinh vào tận trường đánh đập, nhục mạ thầy cô.

Còn nguyên nhân do hậu quả của dịch bệnh hay phim ảnh, thực ra không thuyết phục. Toàn bộ học sinh đều bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhiều em xem phim ảnh, nhưng tại sao chỉ một số em có hành vi bạo lực.

Trong các nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường, có nguyên nhân căn bản nhất mà Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đưa ra, đó là từ gia đình.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, hàng năm có khoảng 220.000 vụ ly hôn, từ 70-80% có lý do liên quan đến xung đột và bạo lực gia đình. Với tỉ lệ như vậy, học sinh trong các gia đình có thể vừa là người chứng kiến bạo lực, vừa là đối tượng bị bạo lực, bị bỏ rơi. Môi trường gia đình như vậy thì số học sinh có hoàn cảnh bạo lực gia đình liên quan đến bạo lực trong nhà trường có tỉ lệ lớn.

Ngoài số học sinh rơi vào hoàn cảnh như bộ trưởng nêu ra, còn có nhiều em sống trong gia đình có cha mẹ đàng hoàng, nhưng không được dạy dỗ tử tế. Cha mẹ để con cái hoang đàng, tự tung tự tác, phá xóm phá làng, thì chuyện đến trường lập băng nhóm đánh bạn là chuyện dễ hiểu.

Có những người không giáo dục điều tốt lại còn làm gương xấu, cha mẹ gián tiếp dạy cho con bạo lực khi đánh cả thầy cô, như vụ thầy hiệu phó trường Trường THPT Hàm Tân - Bình Thuận bị phụ huynh dẫn nhóm côn đồ xông vào nhà đánh nhập viện.

Cha mẹ không dạy con thì trường học bất lực, xã hội bất kham.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn