MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nguyễn Thị Oanh về đích đầu tiên với thành tích 4 phút 16 giây 85. Ảnh: Thanh Vũ

Nguyễn Thị Oanh 30 phút đoạt 2 huy chương vàng và bài học thi đấu quốc tế

Lê Thanh Phong LDO | 10/05/2023 10:28

Vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh có thành tích khó tin tại SEA Games 32 khi giành liên tiếp 2 huy chương vàng ở 2 nội dung thi đấu khác nhau chỉ trong 30 phút.

Chiều 9.5, Nguyễn Thị Oanh bước vào tranh tài ở nội dung chạy 1.500 nữ và về đích đầu tiên với thành tích 4 phút 16 giây 85.

Ngay lập tức, Nguyễn Thị Oanh phải tranh thủ di chuyển ngay vào đường hầm để chuẩn bị cho phần thi tiếp theo là 3.000 mét vượt rào nữ. 

Dù phải thi đấu 2 nội dung liên tiếp trong vòng chưa đến 30 phút nhưng Nguyễn Thị Oanh vẫn liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu. Sau đó, bỏ xa các đối thủ còn lại và về đích với thành tích 10 phút 34 giây 39.

Nguyễn Thị Oanh khi giành huy chương vàng thứ 2 cho điền kinh Việt Nam trong chiều 9.5.

Hai tấm huy chương đoạt được vào chiều 9.5 cùng tấm huy chương vàng nội dung 5.000 mét ngày hôm trước đã giúp Nguyễn Thị Oanh hoàn thành hattrick huy chương vàng ở SEA Games 32. Cô bảo vệ thành công huy chương vàng ở cả 3 nội dung của kỳ đại hội năm ngoái.

Điều kỳ diệu đã xảy ra.

Vì sao?

Với trình độ của vận động viên Nguyễn Thị Oanh, nếu thi đấu hai môn cách xa nhau, có thời gian để nghỉ ngơi phục hồi thể lực, chuẩn bị tinh thần thi đấu, thì chuyện đoạt 2 huy chương vàng không là điều kỳ diệu.

Thế nhưng, ép vận động viên Nguyễn Thị Oanh vào trong một tình thế không có thời gian để thở, nếu chậm chân là bị loại khỏi cuộc thi thứ hai, mà vẫn đoạt huy chương vàng là điều kỳ diệu đã xảy ra.

Nguyễn Thị Oanh đã làm nên điều kỳ diệu, nhưng từ vụ bị ép thi đấu hai môn sát nhau không có thời gian cho vận động viên nghỉ ngơi, thì xin hỏi trách nhiệm của đoàn thể thao Việt Nam ở đâu?

Khi ban tổ chức xếp lịch thi đấu hai môn cự ly 1.500m và 3.000 m vượt chướng ngại vật chỉ trong vòng 30 phút, tại sao đại diện đoàn thể thao Việt Nam không có ý kiến?

Đúng ra, đại diện đoàn thể thao Việt Nam phải đấu tranh với Ban tổ chức, đề nghị xếp lịch giãn ra thêm một ít thời gian, cho vận động viên Nguyễn Thị Oanh phục hồi thể lực.

Dắt díu nhau đi một đoàn thật đông sang tham dự SEA Games, đủ thứ trưởng phó, đủ chức danh quản lý, lãnh đội, nhưng lại để cho vận động viên nước nhà rơi vào tình trạng thi đấu vô cùng bất lợi.

Đây là bài học đi thi đấu thể thao quốc tế, không kiểm điểm trách nhiệm sâu sắc sẽ không rút ra được bài học xương máu.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn