MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhân vật Michiko Yoshii do Nakatani Akari đóng trong “Em và Trịnh”. Ảnh: ĐPCC

Nhà sản xuất phim Em và Trịnh xin lỗi giáo sư Michiko là ứng xử có văn hóa

Lê Thanh Phong LDO | 22/09/2022 15:42

Nhà sản xuất phim Em và Trịnh xin gia hạn giải quyết yêu cầu của giáo sư Michiko Yoshii đã nhận được sự đồng ý của bà.

Khi giáo sư Michiko Yoshii ủy quyền luật sư Nguyễn Thị Diễm Phượng để yêu cầu nhà sản xuất "Em và Trịnh" đưa ra lời xin lỗi công khai, Báo Lao Động có bài "Nhà sản xuất "Em và Trịnh" tiếc gì một lời xin lỗi giáo sư Michiko", nêu quan điểm: "Ông bà dạy "lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Lựa một lời thật hay để xin lỗi thì chẳng mất gì mà chỉ có được thêm".

Dư luận cũng mong chờ một lời xin lỗi của nhà sản xuất, để bày tỏ sự tôn trọng đối với giáo sư Michiko, và thể hiện văn hóa ứng xử lịch sự của người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Nhưng đáng tiếc, cho đến nay, lời xin lỗi vẫn chưa được đưa ra, và nhà sản xuất đang cần thời gian để ứng phó. Giáo sư Michiko Yoshii đã đồng ý cho Galaxy gia hạn thêm 10 ngày nữa, đó là sự thể hiện thiện chí của giáo sư.

Từ vụ phim Em và Trịnh vấp phải phản ứng của các nhân vật  thực được đưa lên phim, cũng là bài học kinh nghiệm cho các nhà làm phim khác. Khi làm phim lấy nhân vật thực để khai thác kinh doanh, thì cần phải làm những việc đúng quy định để tránh những xung đột, kiện cáo về sau. Tính chuyên nghiệp được thể hiện ở chỗ này.

Trở lại với vụ Em và Trịnh với giáo sư Michiko, ngay cả các luật sư cũng có nhiều ý kiến trái chiều, người dẫn Luật Điện ảnh thì cho rằng không có có sở để kiện nhà sản xuất vì luật không quy định phải xin phép nhân vật.

Luật Điện ảnh quy định những hành vi bị cấm trong hoạt động điện ảnh, trong đó có: "Xuyên tạc sự thật lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, vĩ nhân, anh hùng dân tộc; vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân". Vậy thì cần chứng minh được nhân vật thực được đưa lên phim có bị vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự và nhân phẩm hay không?

Nhưng có nhiều ý kiến dẫn Luật Dân sự, Hiến pháp và cho rằng có cơ sở để kiện. Bởi vì, sử dụng thông tin cá nhân và hình ảnh nhân vật hoặc các tác phẩm văn hóa nghệ thuật khác mà không xin phép là hành vi xâm phạm quyền riêng tư cá nhân. Người bị xâm phạm có quyền yêu cầu gỡ bỏ, cải chính, xin lỗi và bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật.

Trong vụ ồn ào "Em và Trịnh", chưa có ai chính thức khởi kiện nên chưa rõ tòa án sẽ xét xử như thế nào. Tuy nhiên, đối với yêu cầu của giáo sư Michiko, một lời xin lỗi từ phía nhà sản xuất là thể hiện thái độ ứng xử có văn hóa, có đạo lý trước khi nói chuyện pháp lý.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn