MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhân viên an ninh sân bay Nội Bài bị "cò" taxi hành hung thời điểm tháng 11.2018.

Nhân viên an ninh sân bay phải chuyên nghiệp và quyết liệt

LÊ THANH PHONG LDO | 27/08/2019 12:00

Bị ngăn chặn việc chèo kéo khách đi ôtô từ sân bay Nội Bài về Bắc Giang, bà Nguyễn Thị Hiên đã lăng mạ, nhổ nước bọt vào mặt nhân viên an ninh hàng không Nội Bài, rồi tiếp tục gọi chồng đến đe dọa nhân viên an ninh hàng không. Vụ việc xảy ra sáng ngày 19.8.

Đây không phải là lần đầu tiên nhân viên an ninh hàng không sân bị tấn công hoặc bị đe dọa tấn công.

Chuyện còn nóng ran, đó là đại úy Lê Thị Hiền mạt sát nhân viên hàng không và an ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất. Nếu xem kỹ clip, sẽ thấy có một động tác bà Lê Thị Hiền đánh vào cổ của một nhân viên an ninh hàng không.

Nhiều người khen ngợi các nhân viên an ninh sân bay Tân Sơn Nhất cư xử lịch sự, biết kiềm chế trước những lời nói và hành động rất côn đồ của bà Lê Thị Hiền. Tuy nhiên, bình tĩnh nhìn lại vụ việc, có thể thấy rằng, nhân viên an ninh hàng không phản ứng chưa quyết liệt và mạnh mẽ trước trường hợp gây rối tại sân bay. Rõ ràng là bà Lê Thị Hiền gây rối, thậm chí cố tình xông vào va chạm với nhân viên an ninh hàng không. Đây là hành vi vi phạm các quy định về an ninh, an toàn trong sân bay cũng như những quy định về pháp luật khác.

Đối với nhân viên an ninh tại sân bay các nước, nếu có hành khách gây rối, không chấp hành yêu cầu, đặc biệt là có hành động xông vào tấn công nhân viên hàng không, thì dứt khoát sẽ bị khống chế, xử lý. Nhân viên an ninh hàng không được trang bị đầy đủ công cụ để khống chế những trường hợp gây rối. Ví dụ như roi điện, còng tay và các thiết bị khác, kể cả vũ khí.

Nhìn lại các vụ việc xảy ra tại các sân bay trong nước, sẽ thấy rõ nhân viên an ninh hàng không chưa xử lý mạnh tay các trường hợp manh động, gây rối, đe dọa an toàn, an ninh tại sân bay. Điển hình như vụ một nhóm đàn ông chửi bới, tát và đạp ngã hai nữ nhân viên ở sân bay Thọ Xuân - Thanh Hóa. Hai nhân viên an ninh Cảng hàng không Thọ Xuân tới vãn hồi trật tự cũng bị giật mũ, đấm vào người.

Tại sao nhân viên an ninh không dùng các công cụ hỗ trợ để khống chế ngay lập tức khi những người này tấn công hai nữ nhân viên. Tính chủ động trong nghiệp vụ không có, tính chuyên nghiệp cũng không.

Như trường hợp bà Lê Thị Hiền, phải quật xuống, còng tay đưa vào “bót” ngay lập tức. Phải mạnh tay mới thiết lập được trật tự. Xin hỏi, nếu có khủng bố trà trộn thì sao, khủng bố có thể là phụ nữ, là người già.

Cần tăng thêm thẩm quyền xử lý cũng như công cụ cho nhân viên an ninh hàng không.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn