MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu (Bình Phước) đi tuần tra ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép. Ảnh: Đình Trọng

Nhập cảnh trái phép, cố tình không khai báo COVID-19: Phải xử lý hình sự

Linh Anh LDO | 23/04/2021 15:15

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa yêu cầu xem xét xử lý hình sự các trường hợp nhập cảnh trái phép, cố tình không khai báo dẫn đến nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Đây là yêu cầu đúng đắn, kịp thời trong bối cảnh các nước xung quanh dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành và nguy cơ Việt Nam phải đối mặt với làn sóng COVID-19 mới là hiện hữu.

Kiểm soát dịch bệnh trong nước, chúng ta đã làm tốt và điều mang tính quyết định hiện nay là phải kiểm soát chặt tình trạng nhập cảnh trái phép, không khai báo.

Chỉ cần lọt một trường hợp là khả năng “bung”, “toang” rất lớn nhất là dịp nghỉ lễ 30.4-1.5 sắp tới.

Các quy định của pháp luật hiện nay để xử lý hình sự đối với Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, nhập cảnh trái phép chủ yếu hướng đến các đối tượng tổ chức, môi giới được quy định ở điều 240, 347 và 348 Bộ Luật hình sự.

Còn các đối tượng nhập cảnh trái phép lần đầu hoặc không chứng minh được việc làm lây lan dịch bệnh trong thực tế thường bị xử lý theo hướng phạt hành chính. Pháp luật chưa hình sự hoá những hành vi này.

Vụ việc tiếp viên hàng không bị truy tố xét xử 2 năm tù treo theo điểm c, khoản 1, điều 240 Bộ luật hình sự hồi tháng 3 năm nay được cho là vụ đầu tiên xử lý hình sự người lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, cụ thể là dịch bệnh COVID-19.

Cáo trạng nhận xét hành vi của tiếp viên hàng không là nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến sự an toàn về tính mạng, sức khỏe của cộng đồng và xã hội, do đó cần phải được xử lý nghiêm mới có tác dụng giáo dục đối với bị can và răn đe, phòng ngừa chung.

So với thiệt hại mà một ca nhập cảnh trái phép làm lây lan dịch bệnh COVID-19 thì quy định hiện nay còn quá nhẹ.

Yêu cầu “xử lý hình sự các trường hợp nhập cảnh trái phép, cố tình không khai báo dẫn đến nguy cơ lây lan dịch COVID-19” là cần thiết và đã được nâng lên một mức, mang tính răn đe cao hơn.

Bởi vậy nhập cảnh trái phép, không khai báo y tế và chỉ cần “có nguy cơ”, “có khả năng” lây lan dịch bệnh COVID-19 là đã phải xử lý thật nặng, không chỉ phạt hành chính như trước đây mà cần xử lý hình sự.

Cái giá cho sự chủ quan, coi thường các quy định phòng chống dịch COVID-19 là quá lớn.

Vì thế, việc xét xử lý hình sự các trường hợp nhập cảnh trái phép, cố tình không khai báo dẫn đến nguy cơ lây lan dịch COVID-19 chắc chắn sẽ được người dân ủng hộ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn