MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng liên quan kit xét nghiệm Việt Á tại CDC Đồng Tháp.

Nhiều lãnh đạo y tế địa phương bị bắt, tìm người "liêm" khó lắm thay!

Lê Thanh Phong LDO | 18/05/2022 15:30
Ngay sau khi Hoa Công Hậu (60 tuổi) - nguyên Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh bị khởi tố để điều tra hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, thì tại Đồng Tháp, Cơ quan Cảnh sát Điều tra cũng khởi tố vụ án với các đơn vị liên quan đến công ty Việt Á để điều tra vì hành vi tương tự. 

Các vụ khởi tố, bắt tạm giam các cán bộ thuộc ngành y tế liên tục xảy ra, đương nhiên đa số là lãnh đạo ngành y tế  và CDC các tỉnh.

Mới đây, tại phiên toà xử vụ án "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh" xảy ra tại Công ty VN Pharma, với cáo buộc "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", khi được nói lời sau cùng, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường nói: "Cả đời tôi phấn đấu, rất ý thức, rèn luyện mình nhưng không may có chuyện này xảy ra, dẫn đến vòng lao lý. Đó là nỗi mất mát to lớn nhất không gì so sánh được".

Rồi sẽ còn nhiều ông nói lời tương tự, bởi vì chỉ liên quan đến vụ kit test của Công ty Việt Á, đã có hơn 30 người bị khởi tố, trong đó có 3 quan chức cấp vụ của Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ, gần 10 giám đốc CDC bị bắt, đặc biệt là hai vị tướng của Học viện Quân y đã bị kỷ luật, hai vị cấp tá bị bắt.

Không chỉ liên quan đến kit test Việt Á, khi đã "bung" và "toang" các vụ mua sắm ở các cơ quan y tế khắp cả nước, mới thấy được rằng, hóa ra lâu nay chuyện đấu thầu có quá nhiều khuất tất.

Mới nhất là ông Hoa Công Hậu - cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh cùng 7 người khác bị cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Hoa Công Hậu dính "hoa hồng" hay không hãy chờ thông tin tiếp theo, nhưng trên thực tế, chuyện đấu thầu mua sắm thiết bị y tế thường gắn liền với "hoa hồng".

Chính vì thế, khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến Công ty Việt Á ở Đồng Tháp sẽ làm cho nhiều người lên cơn đau tim. Nhiều quan chức trong ngành y tế địa phương ăn không ngon, ngủ không yên.

Bởi vì, tổng giá trị hợp đồng mua sắm của các đơn vị ở Đồng Tháp trong năm 2020 và 2021 là hơn 742 tỉ đồng, riêng đối với Công ty Việt Á, đã mua sắm 10 gói thầu với giá trị hợp đồng hơn 233 tỉ đồng. Với số tiền mua sắm này, cho thấy có nhiều hoa hồng cám dỗ, nếu ai thoát ra được cơn cám dỗ này, quả thực đó là người công chính.

Việt Á chi hoa hồng gần 800 tỉ đồng, riêng Đồng Tháp mua sắm với giá trị 233 tỉ đồng, đương nhiên sẽ có chi, còn cầm hay không hãy chờ câu trả lời từ cơ quan điều tra.

Càng nhiều vụ án liên quan đến mua sắm trong ngành y tế bị khởi tố, càng cho thấy mua sắm là chuyện béo bở cho nhiều người làm giàu. Đương nhiên không phải tất cả đều gian dối, vẫn còn có người ngay thẳng, nhưng tìm người ngay thời nay khó quá.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn