MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xây dựng công trình trái phép trên các diện tích đất đầm, ao hồ, ven sông, tại Hải Bối (Đông Anh, Hà Nội) Ảnh: Nhóm PV

Những ai bảo kê san lấp rồi rao bán đất ven sông ở Đông Anh - Hà Nội?

Lê Thanh Phong LDO | 28/07/2023 14:29

Tại Hải Bối (Đông Anh, Hà Nội), đất ven sông được rao bán, ngã giá công khai trong nhiều năm trở lại đây.

Mời bạn đọc xem hai clip: "Ồ ạt tình trạng rao bán đất ven sông sau khi san lấp, xây công trình "lậu" ngày 28.7 và "Lấp sông làm điểm du lịch, bãi vật liệu xây dựng, hé lộ thế lực bảo kê" ngày 27.7 trên laodong.vn

Thật khó có thể tin được, giữa thanh thiên bạch nhật mà nhiều người có thể tự tung tự tác lấp đầm, sông, hồ... để xây dựng công trình trái phép.

Không chỉ xây dựng trái phép ở Đầm Bông (Hoàng Mai, Hà Nội), khu vực ven sông Hồng (thuộc địa phận Hải Bối, Đông Anh), nhiều khu cắm trại, điểm du lịch, bãi vật liệu xây dựng... cũng được xây dựng trên đất công.

Câu hỏi đặt ra là những công trình xây dựng trái phép này được mọc lên, tồn tại lâu nay nhưng không ai xử lý, lập lại trật tự.

Những công trình xây dựng trái phép là những căn nhà, hàng quán, khu du lịch, không phải là cái chuồng lợn nhưng chính quyền địa phương không phát hiện được.

Chưa kể, để lấn chiếm được những khu đất này, chủ nhân phải cho xe chở đất đá, đồ phế thải, thậm chí là rác thải để san lấp. Hàng chục, hàng trăm chuyến xe xuống bờ sông đổ đất đá, vật liệu xây dựng, nhưng chính quyền cũng không thấy. Lạ thật.

Với tình trạng san lấp và xây dựng trái phép này, chỉ trong một thời gian nữa, khu vực ven sông ở đây sẽ trở thành một khu dân cư, khu kinh doanh du lịch.

Vì sao những chủ đất ở đây làm được việc "động trời" này?

Hãy nghe một chủ đất lấn chiếm trao đổi với phóng viên Lao Động: "Đầu tiên thì đến gặp 5,7 bên. Chủ tịch, ủy ban, bí thư. Tức là sau khi đến 5,7 chỗ kia rồi là muốn làm gì thì làm. Chồng chị cũng quen ở trên ý, thì là trên bộ họ rót xuống, họ sẽ gọi điện xuống ủy ban. Là tôi có người đang làm cái nọ cái kia... thì các ông bí thư ngoài cái việc nhận tiền ra, cũng nghe thông tin ở trên là nhờ cái trường hợp này rồi thì không đến nữa".

Đây chỉ là một chủ đất cung cấp thông tin, nếu cơ quan chức năng vào cuộc, sẽ điều tra được sự thực về tình trạng bảo kê cho lấp đất lấn sông ở khu vực này.

Không chỉ lấn sông, làm dịch vụ mà còn ngang nhiên rao bán, cho thuê, xem đất công như đất nhà mình.

Thực tế như vậy, nhưng ông Nguyễn Xuân Linh - Chủ tịch UBND huyện Đông Anh lại cho rằng không có chuyện đó, mới phát sinh, các cơ quan báo chí nêu thì sẽ kiểm tra.

Dư luận chờ xem lãnh đạo huyện Đông Anh sẽ xử lý các sai phạm này như thế nào? Có tình trạng bảo kê hay không? Và xử lý thế nào với lãnh đạo huyện Đông Anh khi để những sai phạm ấy kéo dài mà không hề hay biết?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn