MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhóm học sinh của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Đông Hà,Quảng Trị) và dự án “Kỷ nguyên xanh”. Ảnh: Tường Minh

Những bạn trẻ góp xanh rừng tự nhiên

Hoàng Văn Minh LDO | 08/09/2023 16:10

Những “đứa trẻ” - học sinh của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP Đông Hà, Quảng Trị) - đang làm những việc mà nhiều người lớn không làm được, khi thành lập và vận hành dự án “Kỷ nguyên xanh” để trồng cây nhằm góp xanh rừng tự nhiên.

“Kỷ nguyên xanh” (Green Era) là dự án được Tỉnh đoàn Quảng Trị bảo trợ pháp lý, vừa ra đời với sứ mệnh “góp xanh rừng tự nhiên” nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu cũng như lan tỏa hành động xanh trong cuộc sống.

Kế hoạch giai đoạn 1 của “Kỷ nguyên xanh” là trong tháng 9 và 10.2023 sẽ trồng 1.000 cây bản địa (tương đương diện tích 1ha) lim xanh, sao đen vào Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Tổng số tiền cần có để trồng và chăm sóc 1.000 cây lim xanh và sao đen này trong 5 năm là khoảng 86 triệu đồng. Hiện “Kỷ nguyên xanh” đang kêu gọi, mong nhận được sự chung tay hỗ trợ của các nhà hảo tâm.

Thực tế thì những dự án “góp xanh” kiểu như của “Kỷ nguyên xanh” lâu nay ở nước ta không ít, tuy nhiên, đó thường là dự án của những tổ chức phi chính phủ đến từ nước ngoài, hoặc do một số cá nhân và tổ chức có uy tín, điều kiện kinh tế… trong nước vận hành.

Điều lạ và nét mới của “Kỷ nguyên xanh” là dự án được thành lập và vận hành bởi những “đứa trẻ” – những học sinh của một trường THPT, đang tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”.

Tuy vậy, lý do để “Kỷ nguyên xanh” ra đời thì không hề “đứa trẻ” chút nào, thậm chí còn khiến cho nhiều người lớn chúng ta giật mình.

Lâm Hồng Phúc – người sáng lập và quản lý dự án “Kỷ nguyên xanh” - dẫn báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc để trả lời cho câu hỏi vì sao phải lan toả hành động xanh. Rằng, thực tế đã chứng minh sự nóng lên toàn cầu, hạn hán kéo dài, bão lũ ngày càng dữ dội, nước biển dâng cao, 420 triệu ha rừng trên thế giới biến mất từ 1990- 2020. Hay ước tính sẽ có 250.000 người tử vong liên quan đến biến đổi khí hậu giai đoạn 2030-2050… đều do những tác động mà biến đổi khí hậu gây nên.

Biến đổi khí hậu là một thực tế đã và đang diễn ra mạnh mẽ với tính nghiêm trọng có thể sờ mó được không chỉ ở Quảng Trị, ở Việt Nam mà trên phạm vi toàn cầu.

“Một trong những nguyên nhân dẫn đến biến đổi khí hậu là sự thiếu hụt cây xanh. Vì vậy, chúng ta hành động ngay bây giờ hoặc trả giá trong tương lai. Và một trong những hành động ngay vừa với sức mình mà chúng tôi chọn là góp sức trồng thêm nhiều cây xanh để phục vụ lợi ích lâu dài cho cộng đồng…”, Lâm Hồng Phúc nói.

Đó là những thông điệp thức tỉnh, đáng để suy ngẫm từ những học sinh phổ thông, nhất là trong bối cảnh nạn phá rừng, mất rừng, xâm hại rừng… vì nhiều lý do khác nhau ngày càng tăng. Và hệ lụy cũng như hậu quả tàn khốc của nó, nhiều năm nay ở Việt Nam luôn là những vấn đề thời sự nóng bỏng.

Nên mong rằng, những hành động hay ho, ý nghĩa như của “Kỷ nguyên xanh” tới đây sẽ được lan toả ra nhiều trường học và địa phương khác trong cả nước chứ không chỉ là chuyện riêng của một nhóm học sinh với 1.000 cây bản địa ở Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông của tỉnh Quảng Trị.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn