MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TS. Trần Nguyễn Hải - Giám đốc Trung tâm Vật liệu Môi trường & Năng lượng, Viện Nghiên cứu Khoa học Cơ bản & Ứng dụng (IFAS), Đại học Duy Tân. Ảnh Đại học Duy Tân

Những ngôi sao khoa học đang lên của Việt Nam

Hoàng Văn Minh LDO | 13/12/2023 12:52

Việt Nam có 5 nhà khoa học được xướng tên trong bảng xếp hạng “Những ngôi sao khoa học đang lên” năm 2023 của thế giới.

Một tin vui cho Việt Nam khi website Research.com - cổng thông tin điện tử uy tín dành cho các nhà khoa học thế giới, vừa công bố xếp hạng Best Rising Stars of Science in the World 2023 Ranking - ngôi sao khoa học đang lên xuất sắc trên thế giới 2023.

Trong số 7 nhà khoa học đang làm việc tại Việt Nam có tên trên bảng xếp hạng, có 5 người trong nước và 2 người nước ngoài, gồm GS.TS Trần Xuân Bách (Đại học Y Hà Nội, xếp hạng 2 thế giới), TS Trần Nguyễn Hải (Trường Đại học Duy Tân, xếp hạng 603), TS Thái Hoàng Chiến (Trường Đại học Tôn Đức Thắng, xếp hạng 621), TS Phùng Văn Phúc (Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, xếp hạng 762) và TS Hoàng Nhật Đức (Trường Đại học Duy Tân, xếp hạng 968).

Điều đặc biệt là trong bảng xếp hạng lần này, Đại học Duy Tân – một đại học tư thục ở thành phố Đà Nẵng của miền Trung Việt Nam - đã có tên 2 nhà khoa học ở hai lĩnh vực khác nhau.

Đó là TS Trần Nguyễn Hải (xếp hạng 603) ở lĩnh vực khoa học môi trường và TS Hoàng Nhật Đức (xếp hạng 968) ở lĩnh vực khoa học máy tính.

Đây là lần thứ hai, website Research.com công bố xếp hạng “những ngôi sao khoa học đang lên”. Tuy nhiên tiêu chí xếp hạng lần này có sự khác biệt với lần trước là dựa trên chỉ số H-index - một chỉ số cấp tác giả đo lường cả năng suất và tác động trích dẫn của ấn phẩm, ban đầu được sử dụng cho một cá nhân nhà khoa học hoặc học giả; và chỉ xem xét các nhà khoa học có năm xuất bản đầu tiên rơi vào thập kỷ trước, bắt đầu từ năm 2011.

Điều đặc biệt nữa, khiến các nhà khoa học Việt Nam bất ngờ đến mức… nghi ngờ, phải xác minh thông tin là website Research.com họ tự tìm hiểu, tự đánh giá, xếp hạng rồi công bố, trước đó không hề liên lạc với các nhà khoa học được xếp hạng; cũng như không “bắt” các nhà khoa học phải làm báo cáo thành tích, thậm chí gợi ý cả ủng hộ kinh phí như nhiều bảng xếp hạng và giải thưởng khác ở trong và ngoài nước lâu nay.

Đây là một bảng xếp hạng công tâm, đơn thuần khoa học. Và theo như trả lời của website Research.com là “làm với mục tiêu truyền cảm hứng cho các học giả cùng những người đang cân nhắc theo đuổi sự nghiệp liên quan đến học thuật (ví dụ về các nhà nghiên cứu trẻ). Đây là những người mới bắt đầu sự nghiệp học thuật nhưng đã tạo được ảnh hưởng lớn trong sự nghiệp của mình”.

Sự hiện diện của 7 nhà khoa học người Việt Nam và đang làm việc ở Việt Nam trong bảng xếp hạng của Research.com là niềm vui, tự hào, là thành tựu quan trọng không chỉ đối với cá nhân mà còn cả với các trường đại học chủ quản cũng như với cộng đồng khoa học trong nước.

Và chắc chắn, “những ngôi sao đang lên” của khoa học Việt Nam sẽ còn lên cao nữa. Vì như tâm sự của TS Trần Nguyễn Hải của Đại học Duy Tân, người đang xếp hạng 603 thế giới: "Cá nhân tôi và nhiều người có tên trong bảng xếp hạng lần này đã và đang lao động để hướng đến những thứ hạng cao hơn”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn