MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những nhân tố căn cốt đã làm nên điều thần kỳ

Đào Tuấn LDO | 31/12/2020 08:06
Lý giải về những thành công trong năm 2020, TS Võ Trí Thành đã nhắc đến những “khoản tiết kiệm” trong thói quen bao đời nay của người dân, những người, những thứ đã trở thành “bệ đỡ” giúp đất nước và nền kinh tế vượt qua đại dịch.

Time, tạp chí uy tín nhất thế giới, trong số báo cuối cùng của năm 2020 đã đưa lên trang bìa bị gạch xoá nhằng nhịt với một dấu gạch chéo màu đỏ.

Bạn sẽ phải sống trên 100 năm mới có thể biết đến Thế chiến I kinh khủng như thế nào, hay đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 đáng sợ ra sao. Bạn cũng phải thọ đến 90 tuổi mới biết nền kinh tế Mỹ từng cực kỳ thảm hại dưới thời kỳ Đại Suy Thoái. Và nếu có chút ký ức nào về sự kinh hoàng mà Thế chiến II từng gieo rắc, bạn cũng phải trên 80 tuổi.

Phần còn lại của thế giới chưa từng kinh qua thứ gì đáng sợ đến vậy...

Time đang nói tới COVID-19, thứ đã cướp đi sinh mạng của hơn 1,5 triệu người trên toàn thế giới với “Mối đe dọa lớn nhất với chúng ta trong năm nay là cảm giác bất lực và nó lan tỏa một cách không kiểm soát”.

Nói tới cái trang bìa của Time, cho một năm rất đáng quên của nhân loại, chỉ để khẳng định giá trị của cuộc sống - dẫu là “bình thường mới” mà chúng ta đang có.

Chúng ta vẫn có một nền kinh tế tăng trưởng. Vẫn đi du lịch, thăm gặp bạn bè. Vẫn tận hưởng sự tự do với nắng và khí trời. Vẫn có việc làm và một mái nhà, một chiếc giường để trở về mỗi tối. Vẫn được chăm sóc sức khoẻ. Và đôi khi vẫn quên khuấy rằng, COVID-19 vẫn đang ngày ngày hoành hành khắp nơi trên thế giới.

Cuộc sống nhanh chóng trở lại bình thường khi ngăn chặn được dịch bệnh, cùng với một nền kinh tế tăng trưởng, bất chấp suy thoái trên toàn thế giới... đó là hai yếu tố chính mà New York Times đã gọi Việt Nam là một điều thần kỳ mới.

Điều thần kỳ đến từ sự lãnh đạo toàn diện, sáng suốt của Đảng, sự chỉ đạo điều hành linh hoạt nhưng kiên quyết của Chính phủ. Đến từ một chiến lược y tế nhanh, đúng và hiệu quả. Đến từ khả năng cầm cự, duy trì, phục hồi của cả nền kinh tế, trong đó có các doanh nghiệp.

Nhưng còn một yếu tố nữa tạo ra sức chống chọi bền bỉ, yếu tố mà TS Võ Trí Thành gọi là “rất Việt Nam”: Đó là “sự đồng cam cộng khổ”; Là hàng chục triệu lao động phi chính thức; Là những khoản tiết kiệm trong thói quen bao đời nay của người Việt… những nguồn lực và lực lượng đã làm nên “bệ đỡ” cho cuộc sống của người dân.

Nếu phải nói một lời cảm ơn trong cái năm “gạch chéo” này thì chắc chắn trước hết và đầu tiên phải là những người dân. Những người đã nhẫn nại với sự kiên trì đáng kinh ngạc. Những người chưa bao giờ thiếu tin tưởng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn