MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nỗi bất an “tổ lái”, “quái xế”

Đào Tuấn LDO | 20/04/2021 10:00
Từ sự lén lút trong việc tổ chức đi “bão đêm”, cho đến chặn đường đua xe trái phép ngay giữa ban ngày ban mặt, những “quái xế” gần như đã công khai thách thức pháp luật.

Công an TPHCM ngày 17.4 đã quyết định khởi tố vụ án tổ chức xe đua xe trái phép trên đường dẫn cao tốc TPHCM-Trung Lương.

Có rất nhiều điều đáng nói trong vụ đua xe này.

Vụ án bắt đầu từ một đoạn clip do người dân ghi lại cho thấy có tới hàng trăm “quái xế” tham gia. Quái xế chặn luôn một đoạn cao tốc để nẹt pô, rú ga, đua nhau chạy với tốc độ kinh hoàng. Việc chặn đường đua xe khiến hàng nghìn ôtô đi trên cao tốc bị chặn lại, gây ra cảnh kẹt xe nối dài nhiều cây số.

Nhưng gần như ngay sau khi vụ án đua xe trái phép được khởi tố, liên tục xảy ra hai vụ đua xe trái phép vào chiều 18.4.

Trên đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, hàng chục “quái xế” ngang nhiên dùng xe chặn làn đường ôtô để tổ chức đua xe. Quái xế, đầu không mũ bảo hiểm, đi xe độ pô, phóng ngược chiều, bạt mạng giữa đường, giữa ban ngày ban mặt.

Cũng chiều đó, hàng chục “quái xế” khác tụ tập trên đường Trường Chinh, quận 12, chặn nguyên một đoạn làn xe ôtô để đua xe.

Từ sự lén lút trong việc tổ chức các cuộc đua trái phép vào ban đêm (đi bão đêm) cho đến việc ngang nhiên chặn đường, đua xe trái phép giữa ban ngày đang có một mức độ nghiêm trọng mới: Manh động hơn, liều lĩnh hơn về hành vi. Trắng trợn, thách thức hơn về thái độ.

Khi đã dám chặn đường để tổ chức đua xe trái phép giữa ban ngày rồi sau đó, post clip đua xe để khoe khoang, lôi kéo trên mạng xã hội, thì phải chăng quái xế đã không còn sợ, hoặc liều thuốc pháp luật đã không còn đủ hữu hiệu?

Nhớ trước đó, trên báo chí từng dẫn lời một chuyên gia pháp luật, rằng: Cần nghiêm túc xem xét đua xe trái phép là tội phạm chứ không phải tệ nạn, bởi bản chất của hành vi đua xe gây nguy hiểm cho xã hội. Và: Luật cần nghiên cứu xem xét hình thức xử lý hình sự ngay khi có hành vi đua xe chứ không chờ diễn ra đua rồi mới bắt.

Năm ngoái, Hà Nội xảy ra một vụ tai nạn thương tâm. Hai “dân tổ” chạy xe trên đường Lê Duẩn đã đâm vào một xe công nghệ Be Bike. Tài xế Be Bike gẫy xương nhập viện cấp cứu, người khách ngồi sau anh bị hất lên lề đường tử vong tại chỗ.

Dân tổ, quái xế đã không chỉ còn gây bất an nữa mà đang thách thức pháp luật. Và việc xử lý, bằng những vụ án hình sự là rất cần thiết, chứ không thể chờ đến lúc có hậu quả chết người. Bởi như thế mới chấm dứt những cái chết oan rất đau lòng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn