MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công trình tòa nhà 12 tầng xây trái phép ở TP Phú Quốc. Ảnh: Xuân Nhi

Nơi nào cũng thượng tôn pháp luật, xây dựng trái phép sẽ không còn đất sống

Hoàng Văn Minh LDO | 17/04/2024 11:24

Trên Báo Lao Động vừa có 2 câu chuyện rất đáng chú ý liên quan đến lĩnh vực lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép ở hai địa phương khác nhau.

Đầu tiên là chuyện một công trình tòa nhà 12 tầng (khách sạn) xây dựng trái phép ở xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc (Kiên Giang) đã được chủ đầu tư tự nguyện phá bỏ, tháo dỡ xong để trả lại công trình như hiện trạng ban đầu.

Trước đó thì công trình tòa nhà này chỉ được chính quyền địa phương cấp phép xây dựng 6 tầng. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, chủ đầu tư đã tự ý chồng thêm 6 tầng nữa để thành 12 tầng.

Chính quyền thành phố Phú Quốc đã xử lý sai phạm này của chủ đầu tư theo trình tự: Xã phạt hành chính – UBND thành phố phạt hành chính - Ra quyết định cưỡng chế.

Tuy nhiên đến cuối cùng thì chủ đầu tư đã tự nguyện tháo dỡ phần xây trái phép để tránh thiệt hại không đáng có.

Chuyện thứ hai xảy ra ở xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Số là ông Nguyễn Thế Khuỳnh, cựu Chủ tịch xã này đã tự ý cho san ủi 3.209m2 đất rừng, trong đó có 2.592m2 đất rừng phòng hộ.

Vụ việc này, chính quyền địa phương cũng xử lý theo trình tự: Xử phạt hành chính về hành vi “hủy hoại đất”, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất.

Tuy nhiên, đến nay đã hơn 6 tháng, ông Khuỳnh chỉ nộp phạt 20 triệu đồng nhưng không chịu khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất. Nên UBND xã Kỳ Phú phải báo cáo huyện Kỳ Anh về sự việc để xem xét, chỉ đạo biện pháp xử lý tiếp theo sẽ như thế nào.

Quay lại với chuyện đầu tiên, sau khi chủ đầu tư hoàn thành việc phá bỏ tháo dỡ 6 tầng nhà xây dựng trái phép, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, lãnh đạo UBND thành phố Phú Quốc có nói một ý rất hay. Rằng, việc chủ khách sạn 12 tầng tự nguyện tháo dỡ công trình đã chấp hành đúng tinh thần thượng tôn pháp luật. Địa phương khuyến khích những chủ công trình vi phạm tự nguyện tháo dỡ để tránh những thiệt hại không đáng có.

Dĩ nhiên là chủ đầu tư khách sạn 12 tầng ở Phú Quốc đã thượng tôn pháp luật qua hành động tự nguyện, bỏ ra một khoản tiền rất lớn để tháo dỡ 6 tầng nhà xây dựng trái phép của mình.

Thậm chí đây là việc sửa sai rất đáng nêu gương bởi nhìn thực tế về xây dựng trái phép trên cả nước thời gian qua, thì hành động thượng tôn pháp luật trong sửa sai như chủ đầu tư công trình này không nhiều.

Trong khi đó, việc các cá nhân, tổ chức sai phạm tìm mọi cách để được “xin phạt rồi cho tồn tại”, hoặc không thượng tôn pháp luật, thể hiện qua việc trây ỳ, dây dưa kéo dài không chịu khắc phục hậu quả như ông cựu Chủ tịch xã Kỳ Phú thì nhiều đếm không hết.

Lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép từ công trình to đến công trình nhỏ, đã và đang là một vấn nạn. Mà một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do việc thực thi pháp luật thiếu nghiêm minh của chính quyền các địa phương.

Khen chủ đầu tư xây dựng trái phép khách sạn 12 tầng ở Phú Quốc thượng tôn pháp luật thì cũng phải nói đến sự công tâm, nghiêm minh khi thực thi pháp luật của chính quyền địa phương các cấp của thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Nơi nào cũng thực thi pháp luật nghiêm minh thì chắc chắn vấn nạn lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép sẽ dần không còn đất sống!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn