MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tối 18.5, khu vực nhà riêng của ông Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đã bị cảnh sát phong toả. Ảnh: Tân Văn.

Ông cựu Bí thư Nguyễn Văn Vịnh đã không hạ cánh an toàn

Lê Thanh Phong LDO | 19/05/2023 13:58

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cùng bị bắt trong vụ này một chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính Cục Địa chất Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Thêm một lần nữa, những tuyên bố của các vị lãnh đạo rằng không có vùng cấm, không ai hạ cánh an toàn được khẳng định. Với người dân, niềm tin vào công lý, vào sự bình đẳng trước pháp luật bằng chính hiện thực, không phải là những câu khẩu hiệu.

Không phải một vài trường hợp, mà đã có không ít cựu Bí thư, cựu Chủ tịch, cựu Bộ trưởng, Thứ trưởng bị sa lưới pháp luật. Khi có quyền lực trong tay, những người đó đã không kiểm soát được lòng tham, dính vào những nhóm lợi ích, thậm chí tạo ra các nhóm lợi ích để chia chác lợi ích nhóm. Pháp luật nghiêm minh đã không cho ai lọt lưới, đến khi đứng trước vành móng ngựa thì mọi lời nói ăn năn hối lỗi đã quá muộn màng.

Chính những con người này là bài học sinh động nhất cho những người đang có quyền lực trong tay. Nếu không kiểm soát được lòng tham, thì cái đích đến là nhà tù.

Tại buổi tiếp xúc cử tri 3 quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng ngày 13.5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói rằng: "Nếu đã vi phạm rồi, thấy "tay nhúng chàm" rồi tốt nhất là xin thôi. Thế là nhẹ nhàng, nhân văn nhất. Đó là nhân văn, nhân ái, nhân tình, mở đường cho mà tiến bộ, đâu phải cứ cốt xử cho thật nặng".

Hãy tự nhận thức rằng, lỡ "nhúng chàm" thì "xin thôi" ngay may ra còn kịp, đừng quá tham mà dấn sâu thêm vào con đường tham ô, tham nhũng, lúc đó thì không nói chuyện "nhân văn" được nữa, mà ứng xử bằng các quy định của pháp luật.

Trở lại vụ án ở Lào Cai, theo tài liệu điều tra, ông Nguyễn Văn Vịnh và một số cựu quan chức tỉnh Lào Cai bị xác định có vi phạm và để xảy ra vi phạm liên quan Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama (Công ty Lilama), Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (Công ty Apatit) trong việc khai thác khoáng sản trái phép tại xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai.

Đây rõ ràng có dấu hiệu nhóm lợi ích, lợi ích nhóm, cho nên cần làm rõ tài nguyên bị thất thoát như thế nào và phải thu hồi, không để cho tài sản đó "hạ cánh an toàn".

Bắt cựu quan chức có hành vi vi phạm chỉ là một phần của công cuộc chống tham nhũng, thu hồi đầy đủ tài sản tham nhũng mới chống tham nhũng thực sự hiệu quả.

Những người đương chức, đương quyền nhìn những quan chức "mất hết", không "hạ cánh an toàn" cả con người và tài sản để làm gương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn