MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phạm Huỳnh Minh Thịnh - HLV môn võ Taekwondo đã dùng thủ đoạn để hiếp dâm nhiều võ sinh nam - bị bắt khẩn cấp. Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Ông Nguyễn Anh Tuấn không đủ tư cách đứng đầu Liên đoàn Karate Nghệ An

Hoàng Văn Minh LDO | 26/01/2024 11:35

Không thể tin được là ông Nguyễn Anh Tuấn, mặc dù đang thụ án treo nhưng vẫn giữ chức danh Chủ tịch Liên đoàn Karate Nghệ An.

Ông Nguyễn Anh Tuấn là một võ sư Karate đang hoạt động võ thuật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Và thời điểm này, ông Nguyễn Anh Tuấn vẫn đang thụ án treo.

Ông Tuấn đang trong thời gian thi hành án phạt về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo bản án số 185 ngày 2.12.2021 của Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An.

Theo bản án này, ông Nguyễn Anh Tuấn bị phạt tù 36 tháng nhưng cho hưởng án treo tính từ ngày tuyên án (2.12.2021) và thử thách 60 tháng.

Tuy nhiên, chuyện lạ là trong thời gian này, ông Nguyễn Anh Tuấn vẫn đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hiệp hội Karate Nghệ An và mới đây là Chủ tịch Liên đoàn Karate Nghệ An với rất nhiều sự lùm xùm.

Chuyện một người đang bị phạt tù nhưng vẫn nghiễm nhiên làm chủ tịch một liên đoàn võ thuật của địa phương, lý do vì sao, rồi đây các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An sẽ làm rõ về mặt “lý”.

Còn về "tình", nói như 4 người dân ở Nghệ An đã viết trong đơn tố cáo ông Nguyễn Anh Tuấn tới cơ quan chức năng là: “Chúng tôi không chấp nhận một người đang chịu án phạt tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” lại làm Chủ tịch Liên đoàn Karate tỉnh Nghệ An và ký giấy khen cho thanh thiếu niên, võ sinh của tỉnh nhà”.

Cũng liên quan đến hai chữ “võ sư”, mới đây ở Quảng Ngãi còn có chuyện tày trời hơn khi công an đã bắt khẩn cấp Phạm Huỳnh Minh Thịnh, huấn luyện viên môn võ Taekwondo đã dùng nhiều thủ đoạn để hiếp dâm không những 1 mà đến 9 võ sinh nam là học trò của mình.

Không phải ngẫu nhiên mà tên của mỗi một môn võ, đặc biệt là các môn võ du nhập từ Nhật Bản, Hàn Quốc vào Việt Nam đều có chữ “Đạo” ở phía sau. Ví dụ Karate Do là “Không thủ đạo”, Aikido là “Hiệp khí đạo”, Taekwondo là “Thái cực đạo”…

Và cũng không phải vô cớ mà các huấn luyện viên võ thuật được môn sinh và người đời gọi là võ sư, là thầy, là bậc thầy… theo nghĩa tôn kính chứ chưa xét đến yếu tố tài giỏi trong chuyên môn.

Là bởi võ thuật không chỉ có quyền cước, rèn luyện sức khỏe mà còn có cả “Đạo” trong đó. Đạo ở đây có thể hiểu đơn giản là đạo đức, là cách làm người, cách đối nhân xử thế trong cuộc sống.

Cho nên một ông thầy dạy võ không chỉ dạy cho môn sinh mỗi quyền cước, rèn luyện thể lực, kỹ năng… mà còn phải dạy thêm những điều tối thiểu về “Đạo”. Và quan trọng hơn cả là phải biết làm gương, nêu gương chứ không phải nói một đường làm một nẻo.

“Thầy nào trò đó” là lời khen, nhưng cũng là sự mỉa mai cay đắng tùy theo ngữ cảnh và kết quả, hậu quả...

Như trường hợp ông Nguyễn Anh Tuấn, người dân, phụ huynh của các võ sinh “không chấp nhận được” việc ông làm Chủ tịch Liên đoàn Karate tỉnh Nghệ An và ký giấy khen cho thanh thiếu niên, võ sinh của tỉnh nhà là tất yếu và hợp lẽ.

Một võ sư mà hiếp dâm chính học trò của mình thì càng sớm bị cách ly khỏi xã hội và cách ly càng lâu càng tốt. Một võ sư là người đang thụ án treo với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì càng phải, nên bị “cách ly” khỏi đời sống võ thuật của không chỉ địa phương đó!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn