MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) nhận căn cước công dân tại Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh chụp màn hình

Ông Thích Minh Tuệ nhận thẻ căn cước, đi tu cũng phải chấp hành quy định pháp luật

Lê Thanh Phong LDO | 11/06/2024 06:00

Trang điện tử của Công an tỉnh Gia Lai thông tin, cơ quan này đã cấp căn cước công dân cho ông Lê Anh Tú (thường gọi Thích Minh Tuệ, ngụ xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai).

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai đã làm thủ tục trao căn cước công dân cho ông Lê Anh Tú chiều 8.6.

Khoản 2, Điều 19 Luật Căn cước Công dân quy định: Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước.

Khoản 3, Điều 20 của Luật này quy định: Thẻ căn cước hoặc số định danh cá nhân được sử dụng để cơ quan, tổ chức, cá nhân kiểm tra thông tin của người được cấp thẻ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia khác và cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

Luật bắt buộc mọi công dân phải làm thẻ căn cước để chính quyền quản lý và để bảo vệ quyền và lợi ích của công dân. Khoản 4, Điều 20 quy định: Nhà nước bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được cấp thẻ căn cước theo quy định của pháp luật.

Sư Minh Tuệ trên đường bộ hành khất thực nhiều năm qua, không có giấy tờ tùy thân, nay Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai làm thẻ căn cước cho ông nhanh chóng, đó là trách nhiệm của cơ quan quản lý, và cũng giúp cho sư Minh Tuệ hoàn thành trách nhiệm công dân theo quy định của pháp luật.

Sư Minh Tuệ đã chia sẻ khi nhận thẻ căn cước: "Cảm xúc của con cũng như bao người công dân bình thường khác. Nếu có nó để đảm bảo quyền lợi cho mình học tập và tu học thì rất là tốt đẹp''.

Sư Minh Tuệ trở về Gia Lai làm thẻ căn cước, gặp lại người nhà và tiếp tục con đường tu của mình. Mọi chuyện diễn ra bình thường, thông tin công khai, chính thức từ các cơ quan quản lý, ví dụ như Công an tỉnh Gia Lai, đã làm cho những người quan tâm đến sư Minh Tuệ không còn thắc mắc, băn khoăn gì nữa.

Sư Minh Tuệ có tâm nguyện muốn tu tập theo pháp môn khổ hạnh thì không ai có quyền ngăn cản, và dù có muốn ngăn cản cũng không được. Đối với con đường tu hành, lực cản lớn nhất chính là bản thân, không phải là ai khác.

Sư Minh Tuệ ẩn cư và tiếp tục bộ hành khất thực theo pháp môn tu hành của ông, nhưng ông mong muốn mọi người đừng tụ tập quá đông gây mất trật tự như đã từng xảy ra.

Người tu hành đã có lời thành tâm như vậy, thiết nghĩ cộng đồng cần tôn trọng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn