MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bé trai với hàng loạt vết thương chi chít. Ảnh: Người nhà cung cấp

Phải điều tra khởi tố những kẻ bạo hành bé trai 2 tuổi ở Hóc Môn

Lê Thanh Phong LDO | 13/04/2023 14:21
Dư luận lại một phen phẫn nộ trước những hình ảnh về bé trai 2 tuổi bị bạo hành với vết thương đầy người.

Ngày 13.4, Công an huyện Hóc Môn vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan lấy lời khai cha mẹ ruột để xác minh làm rõ vụ bé trai tên K - 2 tuổi, sinh sống tại phòng trọ ở xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn, TPHCM) -  nghi vấn bị bạo hành.

Làm việc với Công an xã Thới Tam Thôn, người mẹ của bé trai đã thừa nhận mình có đánh con.

Người cô ruột của bé trai đã phát hiện trên người bé nhiều vết thương ở vùng lưng nghi bị chích tàn thuốc; vết thương ở vùng mặt, lỗ tai nghi bị đánh, thân thể bị nhiều vết bỏng. Ngoài ra, bé trai còn bị gãy tay phải. Chị đã trình báo vụ việc với cơ quan công an, bé trai sau đó cũng được đưa đến bệnh viện để sơ cứu vết thương.

Một người lớn bị nhiều thương tích trên thân thể như vậy còn đau đớn không thể chịu được, huống chi một đứa bé 2 tuổi. Tệ hơn là với vết thương đầy người như vậy, nhưng cháu không được chăm sóc y tế. Thử hỏi, chừng đó vết thương hành hạ, nhức nhối, một đứa bé làm sao chịu nổi.

Đúng là quá ác.

Cần lập ngay biên bản, giám định thương tật cho cháu bé, để có cơ sở xử lý đôi vợ chồng ác đức này.

Rõ ràng, không ai có thể đánh đập một đứa bé 2 tuổi được nếu như cha mẹ bảo vệ con. Trong khi đứa bé này đang ở với cha mẹ. Chính bà mẹ đã thừa nhận đánh đập con.

Một đứa bé 2 tuổi không có khả năng tự vệ, bị cha mẹ đánh đập, hành hạ đến mức mình đầy vết thương, tay bị gãy cũng có thể do bị đánh. Đứa bé quá tội nghiệp khi không biết kêu ai, bởi vì những kẻ đánh đập cháu lại là cha mẹ.

Đã có quá nhiều vụ cha mẹ bạo hành con cái, thậm chí có trường hợp đưa đến cái chết cho nạn nhân. Phải điều tra, khởi tố và xử lý hình sự vụ việc này nếu đủ căn cứ, để răn đe những trường hợp bạo hành trẻ em.

Phải phạt một mức án tương xứng với hành vi phạm tội như Nguyễn Võ Quỳnh Trang, Nguyễn Kim Trung Thái để làm gương.

Chúng ta có quá nhiều quy định bảo vệ trẻ em, nhưng trẻ em vẫn bị hành hạ, đánh đập, xâm hại, thì ai phải chịu trách nhiệm?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn