MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
3 đối tượng Bình Dương, Đình Thức, Phi Hải (theo thứ tự từ trái qua). Ảnh: Công an cung cấp

Phải loại trừ ra khỏi báo giới những kẻ lợi dụng báo chí cưỡng đoạt tài sản

Lê Thanh Phong LDO | 27/04/2024 13:22

3 cộng tác viên, phóng viên của một số cơ quan báo, tạp chí thường trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng uy hiếp chủ doanh nghiệp, cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 26.4, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin việc phát hiện, bắt quả tang 2 phóng viên và 1 cộng tác viên của một số cơ quan báo, tạp chí thường trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Phải đưa hình ảnh nêu đích danh những người này để cả xã hội cùng biết mặt, biết tên: Võ Bình Dương (35 tuổi, trú xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang); Trần Đình Thức (35 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng); Hà Trần Phi Hải (43 tuổi, trú phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu) - là các cộng tác viên, phóng viên một số tờ báo, tạp chí thường trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Những kẻ lợi dụng báo chí này tìm sai phạm của doanh nghiệp rồi gọi điện đe dọa, buộc chủ doanh nghiệp phải đưa tiền, nếu không sẽ đăng bài.

Trong vụ này, chủ doanh nghiệp đồng ý đưa các đối tượng 100 triệu đồng và ký cho mỗi đối tượng thêm một hợp đồng tuyên truyền trị giá 20 triệu đồng. 3 đối tượng này đã bị Công an huyện Hòa Vang tạm giữ hình sự về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Đây không phải là trường hợp cá biệt mà đã có nhiều vụ lợi dụng báo chí để cưỡng đoạt tài sản.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Gia Thành - Tạp chí Bầu trời rộng mở (31 tuổi, huyện Thạch Hà) và Đặng Hải Nam - Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam (43 tuổi, TP Hà Tĩnh) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Chưa kể, một số người lợi dụng danh nghĩa báo chí, bảo kê ôtô tải, trục lợi lớn. Điển hình như Lê Danh Tạo ở Hà Tĩnh, Nguyễn Kim Tiến ở Nghệ An.

Người làm báo có trách nhiệm nghề nghiệp, có lòng tự trọng rất bức xúc trước những vụ việc này. Các đối tượng lợi dụng báo chí làm điều xấu đã làm ô danh nghề báo, những gương mặt trấn lột tài sản của người dân đó đã làm mất đi hình ảnh và sự tin cậy của báo giới trong cộng đồng.

Muốn dẹp "loạn" này, trước hết là chấn chỉnh các cơ quan báo chí, đơn vị nào để xảy ra tình trạng phóng viên làm bậy thì xử lý người đứng đầu. Tất nhiên, người trực tiếp có hành vi vi phạm pháp luật phải bị xử lý hình sự.

Nhưng chính cộng đồng, người dân, doanh nghiệp cũng tham gia trị tội những kẻ gian tham này. Đó là khi có người lấy danh nghĩa báo chí đe dọa cưỡng đoạt tài sản thì báo ngay với công an. Bắt sạch hết những kẻ này, loại bỏ ra khỏi môi trường báo chí.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn