MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều người khắc chữ lên tường của Kỳ đài Kinh thành Huế Ảnh: Phúc Đạt

Phải ngăn chặn những kẻ đối xử thô bạo với Kỳ đài kinh thành Huế

Lê Thanh Phong LDO | 16/05/2023 15:57

Xin mời các bạn xem bức ảnh, đây không phải là bức tường bình thường, mà là Kỳ đài Kinh thành Huế, thuộc quần thể di tích Cố đô Huế - được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.

Xem những hình ảnh trong phóng sự "Kỳ đài Kinh thành Huế bị “xâm hại” đăng ngày 15.5, không ai có thể kìm được sự phẫn nộ. Thực ra dùng từ "xâm hại" là còn quá nhẹ, đúng ra là hành động phá hoại.

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, tất cả 4 phía (4 bức tường lớn) thuộc tầng thứ 2 của Kỳ đài Kinh thành Huế đã bị nhiều người khắc chữ, vẽ bậy với những hình ảnh, chữ viết vô cùng phản cảm.

Có người khắc tên mình lên tường để ghi kỷ niệm đã từng đến Kinh thành Huế, có nhiều đôi tình nhân khắc tên mình kèm thêm hình trái tim. Họ thề thốt tình yêu bằng hành động phá hoại di sản.

Đầu năm 2023, việc nối thông thượng thành là tạo điều kiện cho người dân và du khách có thêm địa điểm tham quan, trải nghiệm mới, đặc biệt là Kỳ đài lịch sử của Kinh thành. Nhưng điều đáng buồn là có quá nhiều người vô ý thức, có hành động phá hoại di sản văn hóa, di tích lịch sử.

Phải ngăn chặn tình trạng này, muốn làm được thì phải có lực lượng để bảo vệ Kỳ đài và cả tuyến thượng thành. Mỗi viên gạch, viên đá, viên ngói ở nơi đây đều có giá trị, cần phải được chăm sóc, giữ gìn.

Hiện nay, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế mở cửa miễn phí tuyến thượng thành 24/24 để cho người dân, du khách có tuyến du lịch mới, thưởng ngoạn di tích và không gian Kinh thành Huế. Chính vì sự tự do này nên nhiều người lợi dụng, lên thượng thành, vui chơi nhưng không có ý thức giữ gìn, mà có hành động phá hoại di sản.

Đề nghị Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lực lượng bảo vệ tuyến thượng thành và Kỳ đài. Có lực lượng thì phải trả lương, cho nên phải bán vé tuyến du lịch này để có nguồn kinh phí bảo vệ, chăm sóc di sản.

Xin lưu ý, di sản của nhân loại không nên xem nhẹ, bán giá quá rẻ, chính vì thả cửa cho ra vào tự do nên nhiều người mới xem thường, thích phá là phá.

Bán vé, sử dụng nguồn tiền đó để trả công cho người lao động chăm sóc, bảo vệ di sản, để tích lũy trùng tu bảo tồn di tích, gìn giữ lâu dài, bền vững cho con cháu mai sau.

Cùng với tổ chức lực lượng bảo vệ, phải vận dụng quy định của pháp luật để xử lý các trường hợp vi phạm. Lắp đặt camera, ghi hình những người có hành vi vi phạm và xử phạt thật nghiêm.

Xin nhớ rằng, chúng ta đang giữ trong tay không phải là di sản của riêng Huế hay Việt Nam, mà của cả nhân loại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn