MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phải sòng phẳng với Bộ trưởng Nhạ

LÊ THANH PHONG LDO | 01/11/2018 07:13

Khi thông tin về quy định bán dâm lần thứ 4 bị đuổi học được đưa ra, báo chí cũng như cộng đồng mạng lên tiếng phản đối, nhiều ý kiến rất bức xúc, thậm chí giận dữ, nhưng gần như rất có lý lẽ.

Những từ như “ngớ ngẩn”, “ngu ngơ”, “gây sốc”, “phản giáo dục”, “xúc phạm”... xuất hiện dày đặc khi nói về quy định sinh viên bán dâm lần thứ 4. Các chuyên gia pháp luật, luật sư, chuyên gia các ngành xã hội, giáo dục, tâm lý đều lên tiếng phản đối. Ý kiến nào cũng xác đáng.

Tuy nhiên, có một điều rất lạ là quy định này có từ lâu, Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.

Thông tư này do Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Nghĩa ký ban hành ngày 5.4.2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 23.5.2016, nhưng tại sao từ đó đến nay, không ai có ý kiến phản đối. Chưa kể, trước đó, từ năm 2007, quy định sinh viên bán dâm cũng được Bộ GDĐT ban hành.

Xin lưu ý là cho đến nay, quy định trên vẫn đang còn hiệu lực thi hành. Một văn bản quy phạm pháp luật muốn loại bỏ, bổ sung, sửa đổi bắt buộc phải thực hiện đúng luật, không phải muốn là bỏ ngay được.

Vậy thì, phải sòng phẳng một việc, ông Phùng Xuân Nhạ không phải là tác giả của quy định “ngớ ngẩn” trên. Ông Nhạ là Bộ trưởng Bộ GDĐT, nhận chức sau thời điểm Thông tư này 10/2016/TT-BGDĐT ban hành ít ngày, ông Nhạ cũng chỉ là người thừa hành. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định trước Quốc hội hôm qua 31.10: “Quy định về bán dâm đối với học sinh, sinh viên có từ năm 2007, sau đó đầu năm 2016 lại có thông tư tiếp tục quy định. Như vậy thực tế thì quy định này đã có”.

Đó là việc phải sòng phẳng với ông Nhạ, nhưng ông Nhạ cũng phải sòng phẳng việc sau.

Từ khi nhận chức Bộ trưởng Bộ GDĐT đến nay, ông phải có nhiệm vụ rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ GDĐT ban hành, nếu xét thấy có quy định nào không phù hợp hay không còn phù hợp, thì loại bỏ, bổ sung sửa đổi. Trách nhiệm của bộ trưởng là người làm chính sách, cho nên phải nhận trách nhiệm khi còn có những quy định bất hợp lý tồn tại. Và phải làm như bộ trưởng nói, sai thì phải sửa, nhiều ý kiến phản đối quy định sinh viên bán dâm lần thứ 4 bị đuổi học và chính Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng cho rằng không cần phải đưa nội dung này vào thông tư.

Vậy thì làm ngay, đó mới là sòng phẳng thưa bộ trưởng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn