MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều vết bầm tím trên cơ thể cháu Đ do bị bố đánh đập, hành hạ. Ảnh: Hà Anh Chiến

Phải xử lý hình sự ông bố đánh đập con 5 tuổi bằng xẻng ở Đồng Nai

Lê Thanh Phong LDO | 25/10/2023 18:09

Cháu D.M.Đ (sinh năm 2018) thường xuyên bị hành hạ, đánh đập, có khi bị đánh bằng xẻng nấu cơm. Người đánh lại là bố ruột của cháu. Vụ việc xảy ra ở Đồng Nai.

Ngày 24.10, Công an huyện Nhơn Trạch tạm giữ hình sự D.N.B.M (23 tuổi, ngụ xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch) để điều tra, xử lý về việc hành hạ, đánh đập con ruột.

M. và vợ ly hôn, M. giành quyền nuôi dưỡng con và đưa về chung sống cùng mẹ ruột của mình tại xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch. M. đã nhiều lần đánh cháu Đ. bằng các vật dụng sinh hoạt trong gia đình như đũa ăn cơm, thước kẻ, dây sạc điện thoại, xẻng nhôm nấu đồ ăn.

M thừa nhận, từ tháng 3.2022 đến nay, thường xuyên sử dụng những vật dụng kể trên để đánh vào tay, chân, lưng, đùi của cháu Đ.

Quá mất nhân tính. Một đứa bé 5 tuổi, là con ruột của mình, có tội tình gì mà hành hạ, đánh đập đến mức như vậy. Với trẻ em, một lời nói nặng đã bị tổn thương - còn đây là đánh, mà đánh bằng đủ thứ dụng cụ như tra tấn, dùng cả xẻng để làm "roi". Người lớn không chịu nổi sự hành hạ đó, huống chi trẻ em.

May mà, bà nội cháu Đ. đã đến trình báo với chính quyền, nếu không thì cũng có ngày cháu Đ bị đe dọa mạng sống. Nhưng cho dù chưa nguy hiểm đến tính mạng, thì những tổn thương thân thể và tinh thần hiện nay, cũng đủ ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tâm lý của một đứa trẻ 5 tuổi.

Những vụ hành hạ, đánh đập trẻ em bị khởi tố hình sự, trừng phạt cha, mẹ của nạn nhân, là do nạn nhân tử vong. Như vụ Nguyễn Võ Quỳnh Trang là “mẹ kế” bạo hành con riêng của ông Nguyễn Kim Trung Thái (người tình của Trang).

Nhưng tại sao nạn nhân phải tử vong mới làm "lớn chuyện", mà không điều tra, xử lý, trừng phạt kẻ thủ ác ngay khi phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật đầu tiên.

Rất nhiều đứa trẻ bị hành hạ, đánh đập, nhưng không ai bảo vệ. Một đứa trẻ càng không biết cách tự bảo vệ mình, không biết phải tố cáo kẻ thủ ác. Đứa trẻ chỉ biết chịu đựng, vì người đánh đập mình là người thân, thậm chí là bố, là mẹ của mình.

Bạo lực với trẻ em, đặc biệt với con cái là điều ác nhất, kinh khủng nhất, vô lương nhất.

Cho nên, khi phát hiện bạo hành trẻ em, nếu đủ căn cứ là khởi tố hình sự, xử lý theo pháp luật. Chỉ có như vậy mới ngăn chặn được tình trạng trẻ em bị người lớn, bị bảo mẫu, bị bố mẹ đánh đập, khủng bố, tra tấn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn