MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các đối tượng hành hung hai phóng viên tác nghiệp. Ảnh: NVCC

Phải xử lý những kẻ hành hung hai phóng viên khi đang tác nghiệp ở Hà Nội

Lê Thanh Phong LDO | 25/04/2024 08:17

2 phóng viên M.H.M (Báo VnExpress) và N.V.C (Thời Báo VTV) bị hành hung khi đang tác nghiệp tại đám cháy nhà xưởng trên địa bàn Thanh Trì, Hà Nội.

Khoảng 18h25 ngày 23.4, 2 phóng viên trên nhận được tin báo xảy ra cháy nhà xưởng tại thôn Việt Yên (xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Ngay khi nhận tin, họ trên đã di chuyển đến hiện trường. Trong quá trình tác nghiệp, 2 phóng viên đứng cách hiện trường vụ cháy khoảng 50m để ghi hình, thì bị 3 người đàn ông áp sát, dùng lời lẽ thô tục lăng mạ, đe dọa và cản trở.

Những người đàn ông này giật điện thoại của phóng viên rồi ném xuống đất, đánh vào đầu phóng viên N.V.C, đánh vào mặt, bóp cổ, đạp ngã phóng viên M.H.M. Hành động của họ rất manh động, côn đồ, coi thường sức khỏe của người khác, coi thường pháp luật.

Phải khẳng định, không ai có quyền xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của người khác, chỉ trừ khi trong trường hợp phải tự vệ. Trong trường hợp này, 3 người đàn ông hung dữ cố tình ngăn chặn phóng viên tác nghiệp, không chỉ bằng lời đe dọa, mà gây thương tích.

Phóng viên hoạt động nghề nghiệp được pháp luật bảo vệ, nhưng không ít trường hợp bị kẻ xấu tấn công bị thương. Đối với một vụ cháy, việc ghi hình, đưa tin là bình thường, nhưng không biết vì lý do gì, các đối tượng trên đã hành hung, ngăn chặn phóng viên tác nghiệp.

Những đòn đánh của họ có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của nạn nhân, chưa kể, họ còn hủy hoại tài sản, dụng cụ tác nghiệp của phóng viên.

Đã có nhiều vụ phóng viên bị hành hung, trong đó có những vụ kẻ hành hung bị khởi tố hình sự. Ví dụ như vụ 2 đối tượng hành hung phóng viên Đài Phát thanh- Truyền hình Hà Nội đã bị khởi tố về tội "Cố ý gây thương tích" theo Điều 134 Bộ luật Hình sự. Vụ việc xảy ra ngày 6.6.2023.

Đối với vụ hành hung phóng viên nêu trên, công an huyện Thanh Trì đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc. Cần phải xem xét hành vi gây nguy hiểm và coi thường pháp luật của nhóm người này, nếu đủ căn cứ thì xử lý hình sự.

Xử nghiêm theo pháp luật để phóng viên yên tâm hoạt động nghề nghiệp, đồng thời ngăn chặn thói côn đồ của nhiều người, gây rối trật tự công cộng và đe dọa cộng đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn