MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Theresa May, Thủ tướng vương quốc Anh, thành viên đảng Bảo thủ.

Pháo đài hoá đảo quốc

HẠ LANG LDO | 21/05/2017 06:33
Ba tuần trước ngày diễn ra cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn ở Anh, cả Đảng Bảo thủ của thủ tướng đương nhiệm Thereasa May lẫn Công đảng Anh đều công bố cương lĩnh tranh cử. 
Hai đảng này cạnh tranh quyết liệt để giành sự uỷ thác được cầm quyền của cử tri nhưng thật ra không khác biệt nhau cơ bản gì trong thực chất quan điểm chính sách thể hiện trong cương lĩnh tranh cử. Cả hai đều muốn thực hiện việc nước Anh ra khỏi EU (Brexit) theo cách có lợi nhất cho nước Anh, hay cũng có thể nói theo cách khác là vớt vát những gì còn có thể từ mối quan hệ Anh - EU. Và đồng thời cả hai đều chủ ý biệt lập với EU đến mức sẽ không sai gì nhiều nếu coi đó là ý định pháo đài hoá đảo quốc.

Các chủ đề nội dung đối ngoại hay chính trị an ninh thế giới và châu lục gần như không được đề cập gì trong cương lĩnh tranh cử của cả hai đảng. Cũng phải thôi, vì dân chúng trên đảo quốc này hiện đâu có hay còn tâm trí gì nữa để quan tâm tới những chuyện ấy. Vì họ quan tâm hàng đầu đến việc ngăn chặn người nước ngoài nhập cư vào nước Anh, nên cả hai đảng cũng tập trung trước hết vào chủ đề nội dung này. Nước Anh vì thế tới đây sẽ là nơi người nước ngoài, bất kể là công dân các nước thành viên EU hay không phải, rất khó được cư trú và làm việc lâu dài, lại càng khó hơn có chuyện đảo quốc này nhận người đến tị nạn. Chẳng phải nhận người tị nạn theo quy định chung của EU đã là một trong những nguyên nhân quyết định đưa lại kết quả là đa số mong manh cử tri Anh đã ủng hộ và quyết định Brexit trong cuộc trưng cầu dân ý cách đây gần một năm hay sao?

Hiện tại trên đảo quốc này có khoảng 3 triệu công dân của các nước thành viên EU sinh sống và làm việc lâu dài. Trong hai năm qua, tính trung bình mỗi năm nước này nhận khoảng 300.000 người tị nạn theo sự phân bổ của EU. Sau cuộc bầu cử quốc hội này, bất kể đảng phái nào thắng cử, số phận của tất cả những người này sẽ được định đoạt.

Với việc đề ra mục tiêu đóng cửa đất nước như thế, các đảng sẽ tranh thủ được đa số cử tri nhưng chính phủ mới sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong đàm phán với EU về Brexit và trong quan hệ với nhiều đối tác khác ở châu lục cũng như bên ngoài châu lục. Cái lợi trước mắt chỉ có thể chứ không chắc chắn sẽ được cả về lâu dài đối với đất nước này. Tác động dân tuý của chủ trương pháo đài hoá đảo quốc có thể được phát huy trong vận động tranh cử nhưng rồi cũng có thể nhanh chóng trở thành phản tác dụng sau bầu cử. Anh được coi là một trong những nền dân chủ nghị viện lâu đời nhất trên thế giới nhưng ở những lần người dân đi bỏ phiếu thường rất hay thấy tình trạng tình cảm lấn át lý trí. Lần tới này, nhiều khả năng cũng sẽ lại như vậy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn