MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phòng cháy theo kiểu hình thức là đùa với sinh mạng con người

Lê Thanh Phong LDO | 18/10/2023 07:32

Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội làm 56 người chết vẫn còn là nỗi ám ảnh đối với nhiều người, một nỗi đau quá lớn của những gia đình nạn nhân, một sự mất mát không có gì bù đắp được.

Sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng đó, hai thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM triển khai lực lượng đi kiểm tra, chấn chỉnh việc phòng, chống cháy nổ ở các khu dân cư, nhất là các chung cư mini. Nhưng có lẽ tình trạng xem thường các quy định phòng cháy, chữa cháy quá phổ biến, sai phạm quá nhiều, nên quản cũng không xuể.

Rất nhiều chung cư thực hiện việc phòng cháy, chữa cháy theo kiểu hình thức, đối phó với cơ quan chức năng.

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, có những chung cư hệ thống phòng cháy, chữa cháy không hoạt động.

Một chung cư cả nghìn người sinh sống, phòng cháy theo kiểu hình thức, thì đó là hành động "đùa với lửa", là coi thường sinh mạng và tài sản. Tích góp cả đời người mua được căn hộ, tích lũy được ít tài sản, chỉ một ngọn lửa là tiêu tan thành khói, chưa kể mạng sống. Điều này ai cũng thấy, cũng hiểu, nhưng nhiều người vẫn xem thường. Không ít người nghĩ rằng, hỏa hoạn xảy ra ở nơi khác, chừa chỗ ở của mình ra.

Chấn chỉnh phòng cháy chữa cháy trước hết là thay đổi nhận thức của người dân, ai cũng thấy mối nguy hiểm của hỏa hoạn, để chủ động phòng cháy cho chính căn hộ của mình, sau đó là chung cư nơi mình sinh sống. Phải làm những việc cụ thể như thường xuyên kiểm tra an toàn hệ thống điện, bếp gas, không đốt vàng mã, không tích trữ xăng dầu. Đối với những người sử dụng xe điện, nghiêm túc chấp hành các quy định về sạc điện, không để xảy ra cháy nổ.

Cư dân ở các chung cư có quyền yêu cầu, đòi hỏi chủ đầu tư chung cư thực hiện đầy đủ các hạng mục phòng cháy chữa cháy, tố cáo với cơ quan chức năng những trường hợp làm dối, đối phó với chính quyền.

Sự chủ động phòng cháy của người dân chỉ bảo đảm an toàn một phần, phần còn lại thuộc trách nhiệm của chính quyền.
Kiểm tra, xử phạt các trường hợp vi phạm, bắt buộc phải thực hiện đúng và đủ các hạng mục và quy trình phòng cháy chữa cháy của các chung cư, nhà ở, siêu thị, khách sạn, nhà xưởng, tòa nhà văn phòng. Cán bộ làm công tác phòng cháy chữa cháy không gây khó dễ với người dân, doanh nghiệp, mà làm đúng quy định, xuất phát từ trách nhiệm và lương tâm, bảo vệ sinh mạng và tài sản của dân.

Được như vậy thì sẽ hạn chế, ngăn chặn các nguy cơ hỏa hoạn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn