MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phú Quốc là một trong những điểm đến rất được du khách quốc tế yêu thích và lựa chọn. Ảnh: SG

Phú Quốc dọn rác cho sạch, dẹp nạn "chặt chém" thì du khách sẽ quay trở lại

Lê Thanh Phong LDO | 14/12/2023 12:10

“Không chỉ chộp giật trong chuyện ăn uống, giá cả, mà xả rác bừa bãi cũng là một kiểu chộp giật. Không lo cho những gì căn bản, dài hạn nên cứ xả rác ra, kiếm ăn thật nhanh thì cũng giống như “chặt chém” du khách”.

Trên đây là phân tích của chuyên gia kinh tế Trần Đình Thiên liên quan đến tình hình du lịch của Phú Quốc đang sa sút hiện nay.

Không chỉ quan sát của chuyên gia kinh tế, mà thực tế hoạt động kinh doanh của các công ty du lịch đã có những đánh giá rất "cận cảnh". Ông Phạm Minh Quang - Tổng Giám đốc Dolphin Tour - cho biết: “Trong bối cảnh tất cả điểm đến cùng tăng giá hơn 10%, giá cả tại Phú Quốc tăng khoảng 20% - nhưng tỉ lệ nghịch với chất lượng. Ví dụ, trước đây, khách chi khoảng 150.000 - 180.000 đồng một bữa, thì giai đoạn này một bữa ăn lên tới 200.000 - 250.000 đồng nhưng dịch vụ không tương xứng với giá”.

Còn nhiều ý kiến đề cập đến rác và chặt chém ở Phú Quốc, tưởng không cần phải trích dẫn thêm.

Thành phố Phú Quốc cũng đã nhận ra thực trạng này và đưa ra nhiều giải pháp xử lý, hạn chế. Cụ thể là kiện toàn Tổ kiểm tra liên ngành "Giám sát, kiểm soát chất lượng và giá cả dịch vụ du lịch Phú Quốc" nhằm bình ổn giá, dẹp nạn "chặt chém" theo phản ánh của du khách.

Có hành động nhưng phải bám sát, xử lý các trường hợp vi phạm thì mới thực sự chuyển biến. Nếu lập Tổ công tác, nhưng không hoạt động tốt, hiệu quả thì vẫn không dẹp được nạn “chặt chém".

Phú Quốc đã tổ chức nhiều cuộc ra quân dọn rác, cao điểm có đợt thu gom 200 tấn/ngày. Đặc biệt, công đoàn địa phương vận động đoàn viên tham gia hàng chục đợt dọn rác với sự hưởng ứng của hàng nghìn đoàn viên.

Tổ chức các đợt ra quân dọn rác là cần thiết, nhưng không nên làm theo kiểu phong trào, mà bền bỉ, liên tục, năm này qua tháng khác, khi đó mới xây dựng được ý thức không xả rác trong người dân và du khách.

Nhưng để xây dựng được ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, thì không chỉ tuyên truyền vận động, mà phải xử phạt các trường hợp vi phạm. Chúng ta có Nghị định 55 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, nhưng chưa áp dụng vào thực tế. Phú Quốc đã lắp camera để kiểm soát nhiều khu vực trên địa bàn, cứ thẳng tay xử phạt những trường hợp đổ rác sinh hoạt, rác xây dựng bừa bãi.

Nhưng dọn rác chỉ là làm sạch "ngoài da", để Phú Quốc sạch bền vững, thì cần phải có nhà máy với công nghệ hiện đại, xử lý hết lượng rác 200 tấn thu gom mỗi ngày ở Phú Quốc. Để những núi rác và bãi rác lộ thiên như hiện nay, thì đảo ngọc không còn ngà ngọc nữa.

Xin được trích phát biểu của ông Phan Xuân Trí - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Phú Quốc: "Phú Quốc có xanh sạch đẹp thì mới phát triển bền vững được".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn