MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch Đồng Nai lĩnh án trong vụ AIC thông thầu là điển hình cho việc tham ô, tham nhũng bị xử lý nghiêm. Ảnh: Hà Hùng

Quà Tết - chuyện to hay… chuyện nhỏ?

LÊ PHI LONG LDO | 05/01/2023 14:04

Chỉ vì lợi dụng cơ hội để cầu cạnh lợi lộc cá nhân, mua danh bán chức hay “chạy chọt” đủ điều mà nhiều kẻ cơ hội đã làm cho việc tặng quà Tết - một mỹ tục bị biến tướng.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra, câu chuyện về việc nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức đã được đề cập đến.

Theo Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Thị Thủy, cần tăng cường công tác tuyên truyền để mọi người dân nhận thức được giá trị của Tết truyền thống, cũng như giá trị văn hóa của tặng quà Tết, để mọi người dân thực hành cho đúng truyền thống văn hóa của người Việt Nam. Đó là giá trị tinh thần chứ không đặt nặng vật chất.

Để ngăn chặn những biến tướng tiêu cực trong biếu tặng quà Tết, theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Thủy, ngoài sự ngăn cấm theo Chỉ thị của Đảng, của Thủ tướng Chính phủ thì còn có một lối chặn bên trong là đạo đức người cán bộ.

Với người dân đất Việt, Tết luôn có một ý nghĩa thiêng liêng trong tâm thức. Truyền thống tặng quà Tết là nét văn hóa rất tốt đẹp. Tuy nhiên, nét văn hóa tốt đẹp trên đã bị biến tướng bởi một số đối tượng vì mưu lợi cá nhân.

Còn nhớ, trong phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở KHĐT Hà Nội, cựu Giám đốc Sở KHĐT Hà Nội Nguyễn Văn Tứ khai rằng, dịp Tết Nguyên đán 2016, Bùi Quang Huy - Giám đốc Công ty Nhật Cường đến chúc Tết cùng gói quà có 300 triệu và chai rượu.

Hay mới đây thôi, cựu Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành và cựu Chủ tịch tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái, mỗi người nhận hối lộ 14,5 tỉ đồng của AIC, bị tòa phạt 11 và 9 năm tù, trong đó nhiều lần số tiền đưa ngụy trang bằng món quà Tết.

Nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết là vấn đề luôn được lãnh đạo Đảng, Chính phủ quán triệt hàng năm. Điều đó chứng tỏ, xung quanh nét đẹp văn hóa truyền thống này vẫn luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn tới tiêu cực, tham nhũng.

Hãy lưu ý đến con số này: năm 2019 cả nước chỉ có 3 trường hợp nộp lại quà tặng với tổng giá trị là 103 triệu đồng; năm 2020 có 7 người nộp lại quà tặng với giá trị 305 triệu đồng; năm 2021 có 4 trường hợp nộp lại quà tặng với số tiền 350 triệu đồng; năm 2022 có 14 trường hợp nộp lại quà tặng với tổng số tiền 260,7 triệu đồng. Lưu ý, đây là quà tặng chung, chứ không riêng gì quà Tết.

Phải chăng, đây là những con số đã phản ánh đúng thực tế câu chuyện "quà Tết" hay còn nhiều lắm những trường hợp chưa bị lộ? Chắc chắn là còn nhiều.

Vậy nên, để quà Tết không bị biến tướng một cách đáng xấu hổ, rất cần thái độ tự trọng và liêm chính của những người có chức vụ.

Đó cũng là cách để trả lại nét đẹp cho mỹ tục chúc Tết của người dân đất Việt. Vì câu chuyện quà Tết, nó không hề nhỏ mà nó rất… to bởi ngăn chặn quà Tết bị biến tướng là ngăn chặn những mầm họa lớn hơn!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn