MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang bị cáo buộc thiếu trách nhiệm khi quên không giao kiểm tra số tiền 3,8 triệu USD. Ảnh: LĐO

“Quên” 3,8 triệu USD, “quên” cả 10 năm một vụ án

Anh Đào LDO | 12/09/2022 18:40

Vì “bận nhiều việc”, cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang đã quên không đề xuất hay giao kiểm tra số tiền 3,8 triệu USD mà Dược Cửu Long được giảm giá... trong một vụ án cũng bị bỏ quên suốt 10 năm.

Cáo trạng vụ “quên 3,8 triệu USD” vừa được hoàn tất. Theo cáo trạng, Công ty Dược Cửu Long được Bộ Y tế đặt mua thuốc, nguyên liệu phòng chống dịch cúm A/H5N1. Công ty này được đối tác giảm giá hơn 3,8 triệu USD nhưng không nộp lại cho Bộ Y tế.

Dù được báo cáo việc về số tiền 3,8 triệu USD của Dược Cửu Long, nhưng với tư cách Trưởng ban chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan đến thuốc Tamiflu, ông Quang đã không chỉ đạo kiểm tra, làm rõ bản chất số tiền này. "Từ đó dẫn đến việc không thu hồi được hơn 3,8 triệu USD, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước".

Trước cáo buộc thiếu trách nhiệm, cựu Thứ trưởng nại rằng vì “bận nhiều việc”, nên đã quên không đề xuất hay giao kiểm tra tiếp.

Quên! Một sự "quên" rất kỳ lạ, rất bất thường.

Cũng như việc vụ án bị “bỏ quên” từ 2010 tới nay.

Năm 2010, Thanh tra Chính phủ đã chỉ rất rõ những sai phạm trong việc mua thuốc có hoạt chất Oseltamivir phosphate của Bộ Y tế.

Rằng trong 3 năm từ 2003-2005, cả nước chỉ có 91 trường hợp mắc cúm A/H5N1 nhưng Bộ Y tế vẫn đề xuất đến ngày 30.6.2006 phải dự trữ đủ 30 triệu viên thuốc có hoạt chất Oseltamivir phosphate, tương đương 3 triệu liều điều trị.

Đề xuất hoàn toàn không căn cứ vào thực tế diễn biến dịch.

Những bất thường trong việc định ra thời hạn 30.6.2006 đã khiến chúng ta không mua được nguyên liệu của Roche- Công ty hàng đầu về nghiên cứu và phát triển Tamiflu, do Roche chỉ cung cấp nguyên liệu từ tháng 8-2006.

Và thay vì mua được nguyên liệu của Roche, có hạn dùng 10 năm, giá cả rẻ hơn thì chúng ta đi mua nguyên liệu Ấn Độ giá gấp đôi, hạn dùng chỉ 3 năm.

Các công ty: Stada Việt Nam, Imexpharm và Pymepharco được Bộ Y tế đặt, đã mua 1.510kg nguyên liệu Oseltamivir với giá 18.000 USD/kg từ Stada Import Hồng Kông, với tổng số tiền là 27.180.000 USD. 3 công ty này đã được nhận lại tổng số tiền hơn 2,8 triệu USD (cơ quan chức năng đã yêu cầu phải hoàn trả ngân sách nhà nước).

Riêng Dược phẩm Cửu Long mua 520kg nguyên liệu từ Mambo Overeas Limited Singapore với giá 17.500 USD/kg, nhưng chỉ thanh toán cho bên bán 5.252.000 USD, giữ lại hơn 3,8 triệu USD. Và ông cựu Thứ trưởng đã quên không giao kiểm tra, xử lý.

Hơn 10 năm sau thời điểm có kết luận thanh tra, cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang mới bị xem xét trách nhiệm hình sự. Nhưng còn những người chủ trương mua 30 triệu viên thuốc giá cao, hoàn toàn không căn cứ vào thực tế, dẫn đến lãng phí thất thoát rất lớn?! Không lẽ họ được quên đi?!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn