MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sau ba năm hoạt động, casino ở Phú Quốc nộp ngân sách hơn 1.700 tỉ đồng, trong đó tiền thu từ bán vé cho người Việt trên 140 tỉ đồng. Ảnh minh hoạ: HQ

Quy định casino: Không đóng nhưng cũng… khó mở

Anh Đào LDO | 13/02/2023 10:59

Muốn vào casino, người Việt phải chứng minh thu nhập 10 triệu/tháng, chẳng hạn bằng sao kê ngân hàng, bảng lương hàng tháng, quyết định trả lương có xác nhận của cơ quan. Và “ông sếp” ký các loại giấy tờ này sẽ phải chịu trách nhiệm.

Đây là đại ý các quy định về điều kiện đối với một người Việt muốn vào chơi casino ở Việt Nam - theo dự thảo thông tư về kinh doanh casino đang được lấy ý kiến.

Có nhân viên nào xin sếp ký giấy để đi... casino không?!

Và có ông sếp nào sẵn sàng ký giấy, sẵn sàng chịu trách nhiệm (dù là gián tiếp) cho nhân viên của mình đi... casino (thực chất là đánh bạc) không?!

Đặt ra hai câu hỏi nhỏ, để thấy những quy định tại dự thảo thông tư này có gì đó như là đánh đố, thậm chí có phần... ngô nghê. Thể hiện một tư duy kiểu không cấm casino nhưng cũng quyết chẳng mở.

Tại sao mua xổ số thì được khuyến khích với không bất cứ một rào cản nào, trong khi vào casino - một hoạt động cũng được nhà nước cấp phép, quản lý và thu thuế, thì lại tạo ra bao điều kiện tréo ngoe, khó như lên trời?

Khoảng 800 triệu USD được người Việt mang ra nước ngoài đánh bạc mỗi năm - Con số được đưa ra tại một hội thảo về đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng năm 2017.

Hoạt động cờ bạc bất hợp pháp ở Việt Nam, một dạng “kinh tế ngầm” chưa hề được quan sát, chưa có con số thống kê. Nhưng có những con số “biết nói” chẳng hạn chỉ từ một vụ án cờ bạc Rikvip.

Rằng hệ thống cờ bạc ấy đã tạo ra tới 25 đại lý cấp 1 và 5.852 đại lý cấp 2 trên toàn quốc mà đại lý cấp 1 có tổng lượng giao dịch lên tới 1.700 tỉ đồng.

Rằng chỉ trong hơn 2 năm, đã có tới 42.956.715 tài khoản người chơi thực trên hệ thống RIKVIP/ TIP.CLUB.

Còn số tiền đánh bạc qua cổng thanh toán lên tới 9.583,2 tỉ đồng. Và hàng triệu USD đã được chuyển bất hợp pháp ra nước ngoài.

Những con số ấy chỉ là phần nổi của tảng băng quy mô của các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp mà càng đặt vấn đề quản lý chậm bao nhiêu, càng có nhiều bất ổn, và... thất thu bấy nhiêu.

Cờ bạc là một nhu cầu có thật, một hoạt động có thật dù chúng ta có muốn hay không, có thừa nhận hay không, có quản lý được hay không.

Vì thế, việc đặt ra các quy định pháp luật để quản lý, để thống kê, để thu thuế, chắc chắn là một bước đi đúng. Đúng so với việc lờ đi, không công nhận, không quản lý... dù nó vẫn luôn tồn tại.

Nếu đặt vấn đề như vậy, có lẽ, chúng ta sẽ thấy những quy định tại dự thảo nêu trên cần phải thay đổi.

Một quy định pháp luật không thể làm khó và vô lý như thế được.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn