MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Quy định luật đấu thầu thuốc rõ ràng thì không ai sợ làm sai

Lê Thanh Phong LDO | 23/12/2023 06:41

Cho đến nay, dù qua rất nhiều hội nghị, hội thảo về đấu thầu thuốc, về chỉ đạo triển khai thực hiện nhanh công tác đấu thầu thuốc, thiết bị y tế ở các sơ sở y tế, nhưng vẫn chưa có chuyển biến tích cực.

Lãnh đạo các cấp cũng chỉ đạo quyết liệt, đề nghị giám đốc các bệnh viện không để thiếu thuốc phục vụ khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Nhưng không ai dám làm khi quy định chưa rõ ràng, đã là luật thì không thể đa nghĩa, khi đó người chịu trách nhiệm mới yên tâm thực hiện.

Đa số thầy thuốc đều có lương tâm nghề nghiệp, có trách nhiệm với bệnh nhân, họ rất muốn đấu thầu thuốc đầy đủ để làm tốt nhất công việc điều trị, cứu mạng cho bệnh nhân. Nhưng họ không thể làm, không dám làm vì ranh giới giữa công và tội mong manh quá.

Đặt bút xuống ký một hợp đồng mua thuốc và thiết bị y tế, nếu không chuẩn về pháp lý, thì coi chừng bị sai phạm, có thể dẫn đến lao lý. Lúc đó mất hết, chưa kể chịu tai tiếng là tham ô, tham nhũng, nhận hối lộ, ảnh hưởng đến cá nhân, gia đình, dòng họ. Đã có nhiều giám đốc bệnh viện, lãnh đạo ngành Y tế bị khởi tố, bị xử lý hình sự liên quan đến chuyện đấu thầu thuốc, vật tư y tế. Các vụ án đó có tác dụng răn đe những người cố tình làm sai, nhưng cũng làm chùn tay người muốn làm đúng.

Trước thực tế này, cũng cần nhắc lại ý kiến của đại biểu Trần Hữu Thông, nêu tình trạng bất an, sợ sai, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có cả cán bộ, lãnh đạo, quản lý tại diễn đàn Quốc hội: "Có cán bộ tâm sự rằng, thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước hội đồng xét xử".

Không ủng hộ quan điểm thủ thân cho an toàn của những cán bộ này, nhưng để người ngay không bị "chết đứng", cần phải xây dựng một hệ thống pháp luật chuẩn mực để không ai sợ làm sai, khi đó nếu ai không chịu làm, mới có căn cứ để kỷ luật, thậm chí cho nghỉ để người khác làm.

Về đảm bảo quy định của pháp luật, đó là trách nhiệm của Bộ Y tế và các Bộ liên quan. Bởi vì, Luật Đấu thầu có hiệu lực từ ngày 1.1.2024, nhưng đến nay chưa có Thông tư hướng dẫn. Các cơ sở y tế ngóng cổ chờ các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu, để làm đúng.

Các bệnh viện vẫn đang trong tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế, bệnh nhân không được chăm sóc, điều trị đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đó là có tội với dân. Nói như thế cũng không có gì là quá lời, bởi vì bệnh nhân có thể bị đe dọa tính mạng vì thiếu thuốc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn