MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị cáo Nguyễn Đức Chung Ảnh: LĐO

“Sân sau, quan bà” nhìn từ phiên tòa xử cựu chủ tịch Nguyễn Đức Chung

Lê Thanh Phong LDO | 21/06/2022 11:27

Ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội phủ nhận lời khai của đồng phạm, về việc cho rằng Công ty Arktic là của gia đình.

Chuyện ông Nguyễn Đức Chung có công ty sân sau hay không chờ kết luận của Hội đồng xét xử, lời nói của ông Chung hay lời khai của đồng phạm Nguyễn Trường Giang - cựu Giám đốc Công ty Arktic chỉ có giá trị tham khảo.

Tuy nhiên, xem xét các tình tiết của vụ án, sẽ thấy logic của cái gọi là sân sau, hoặc là công ty gia đình. Bị cáo Nguyễn Trường Giang không phải tự "trên trời rơi xuống" hay "dưới đất chui lên" để làm Giám đốc Công ty Arktic, mà nó được chuẩn bị, sắp xếp "nhân sự" từng bước rõ ràng. Qua từng bước đó, sẽ thấy được có cái gọi là sân sau hay không.

Ai sắp xếp?

Nguyễn Trường Giang cùng đoàn UBND TP Hà Nội sang Đức làm việc, cho dù chỉ với vai trò phiên dịch, cũng chính ông Chung sắp xếp.

Nguyễn Trường Giang có mặt trong 2 cuộc họp nhưng với tư cách là người đi cùng ông Chopra (Giám đốc Công ty Watch Water, Đức), phiên dịch giúp ông này. Cả hai lần đều do ông Chung sắp xếp.

Về việc Nguyễn Trường Giang làm Giám đốc Công ty Arktic, ông Nguyễn Đức Chung lại cho rằng, ông chỉ biết vợ và con trai cùng một người thành lập công ty trong thời gian con trai ông về Việt Nam, không hề biết chuyện vợ ông bỏ toàn bộ 5 tỉ đồng vốn điều lệ khi thành lập công ty.

Có nghĩa là ông Chung không biết gì cái sân sau do vợ ông lập nên, nghe vậy ai cũng thấy rất phi logic.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung phủ nhận Công ty Arktic là của gia đình ông cũng được. Chuyện này không có gì quan trọng, bởi vì trên thực tế có nhiều công ty, không cần phải do vợ con quan chức đứng tên thành lập, nhưng nó vẫn là "sân sau". Bản chất hoạt động của công ty đó là sân sau hay không, còn gia đình hay bạn bè đệ tử đứng tên đều như nhau.

Nguyễn Đức Chung khai không biết vợ bỏ 5 tỉ đồng thành lập công ty. Có thể ông không biết thật, nhưng cán bộ chức vụ càng cao thì càng phải "quản" chặt gia đình, không để vợ con lợi dụng chức quyền của chồng để làm ăn, để tạo nhóm lợi ích.

Đã có không ít "quan ông" ngã ngựa vì lòng tham của "quan bà", tiền bạc, hàng hiệu, đất đai làm mờ mắt. Chồng làm to thì vợ tưởng mình là "mẫu nghi thiên hạ", coi thuộc cấp của chồng như lính lác phục vụ mình.

Không ít quan bà nhúng tay làm công tác nhân sự, ai muốn tiến thân thì đi cửa sau để "xin ý kiến của chị".

Dư luận từng phản ánh tình trạng "sân sau", nhưng nạn "quan bà" còn ghê gớm hơn. Muốn diệt trừ nạn tham nhũng thì phải diệt cho được nạn "quan bà", một trong những nguyên nhân của tham ô, tham nhũng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn