MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sáng kiến của người lao động và khát vọng hùng cường của quốc gia

Hoàng Lâm LDO | 09/10/2023 07:40

Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” đã thu được những kết quả bất ngờ, khẳng định sức sáng tạo khát vọng đóng góp trí tuệ, công sức của người lao động vào quá trình phục hồi và phát triển đất nước.

Đặt ra 1 triệu sáng kiến nhưng mục tiêu đã nhanh chóng hoàn thành trước 332 ngày, tính đến hết ngày 31.8.2023 đã có hơn 2,4 triệu sáng kiến tham gia, trong đó hơn 2 triệu sáng kiến hợp lệ được phê duyệt.

Sáng kiến chỉ dừng lại mức ý tưởng nếu không được triển khai trong thực tế, nếu không mang lại giá trị cụ thể. Đáng mừng là trong những sáng kiến ấy, hiệu quả đã nhanh chóng được triển khai, vận dụng và mang lại giá trị cụ thể.

Đặc biệt, sáng kiến của anh Nguyễn Đắc Luân và đồng nghiệp của Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu, Công đoàn dầu khí Việt Nam có giá trị làm lợi 292 tỉ đồng; sáng kiến “Tiết kiệm nhiên liệu bay” của đoàn bay 919 làm lợi 263 tỉ đồng…

Đó là những sáng kiến nổi bật trong tổng số giá trị làm lợi ước tính 33.000 tỉ đồng. Đây là con số rất lớn, tương đương tổng thu ngân sách mỗi năm của một tỉnh khá.

Có được kết quả trên, cũng phải nhắc đến những đổi mới của các cấp công đoàn trong việc khuyến khích, động viên người lao động tham gia nghiên cứu, sáng tạo. Điển hình như LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá, LĐLĐ Thành phố Hà Nội, LĐLĐ thành phố Hải Phòng, LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh… Khẳng định 1 lần nữa những nội dung của Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới đã được triển khai sâu rộng, có hiệu quả.

Thành công của Chương trình chính là sự khẳng định niềm tin của đông đảo người lao động tới tổ chức Công đoàn - xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động cả nước; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Từ thành công này, nhiệm vụ đặt ra là sẽ tiếp tục đẩy mạnh, phát huy, khuyến khích người lao động trong những chương trình sâu rộng sắp tới với mục đích gắn việc nghiên cứu, sáng tạo với Chương trình học tập suốt đời, việc tìm tòi, đổi mới làm tăng năng suất lao động, mang lại giá trị và hiệu quả thiết thực phải tiếp tục là công việc hàng ngày.

Chúng ta thấy tiềm năng, nỗ lực của người lao động và cũng thấy rõ khát vọng dựng xây đất nước thông qua một chương trình tạo ra niềm tin chung và động lực để tiến nhanh hơn, mạnh mẽ hơn vì mục tiêu hùng cường của dân tộc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn