MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sinh viên nghỉ học phòng dịch, còn học sinh thì sao?

Lê Thanh Phong LDO | 14/02/2020 10:06

Nhiều trường đại học ra thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học vì diễn biến dịch COVID-19 còn phức tạp, như Trường ĐH Ngân hàng TPHCM, Trường ĐH Luật TPHCM, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường CĐ Kinh tế đối ngoại TPHCM, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng... và một số trường phía Bắc. Thời gian nghỉ tạm quy định là đến ngày 23.2 hoặc 1.3 tùy từng trường.

Ngoài các tụ điểm lễ hội, bến xe, nhà ga, sân bay, thì nơi tập trung đông người nhất là các trường học, cho nên tạm nghỉ học cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát là điều quá nên. Đối với các trường đại học, việc giảng dạy, học tập rất linh hoạt, cho nên quyết định nghỉ vài tuần là từng trường có thể chủ động.

Các trường phổ thông khác với trường đại học về chương trình đào tạo, thi cử, đặc biệt là phụ thuộc nhiều đến các kỳ thi chung. 

Ngoài ra, việc nghỉ học của học sinh phổ thông liên quan đến sinh hoạt của gia đình, công việc của phụ huynh, vì vậy quyết định nghỉ học phải cân nhắc nhiều yếu tố để vẫn đảm bảo phòng dịch nhưng hạn chế tối đa xáo trộn hoạt động của xã hội.

Đã có một số địa phương tiêu độc, khử trùng phòng học, để chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại. Với những địa phương không có trường hợp bị lây nhiễm và có nguy cơ lây nhiễm do dịch COVID-19, thì tổ chức cho học sinh đi học bình thường là khả năng có thể, nhưng với các tỉnh, thành phố có người nhiễm và có nguy cơ lây lan dịch bệnh thì không nên.

Không học hai ba tuần, thì sẽ tổ chức học sau, đợi cho đến khi kiểm soát được dịch. Cũng giống như có ý kiến cho rằng, chẳng qua là nghỉ hè trước một tháng.

Đối với phụ huynh, thà vất vả lo cho con cái trong thời gian nghỉ học, còn hơn phải vất vả lo cho con nếu như bị bệnh. Ít nhất cái mà phụ huynh có khi con tạm thời nghỉ học là sự an tâm, còn hơn cho con đi học mà lo lắng từng ngày.

Riêng các địa phương không có trường hợp lây nhiễm, cũng không thể chủ quan khi cho học sinh đi học trở lại, mà phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng dịch. Ngành y tế địa phương phải có những chương trình kiểm soát về phòng dịch để hỗ trợ cho các trường học đảm bảo tối đa an toàn. 

Nhìn khía cạnh tích cực, đó là từ dịch COVID-19, cộng đồng nâng cao ý thức về giữ gìn vệ sinh, là cơ hội để nhà trường dạy cho học sinh các kỹ năng phòng ngừa bệnh tật, giữ gìn vệ sinh cá nhân cũng như vệ sinh chung.

Ví dụ, quy định rửa tay không chỉ khi có dịch, mà trở thành thói quen trong cuộc sống.

Làm sạch môi trường sống không chỉ khi có dịch, mà là thường xuyên, hằng ngày. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn