MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hậu vệ Trần Thị Thu (trái) và người bạn đời Nguyễn Thị Thương. Ảnh: FBNV

Sống thật với giới tính của mình là một ước mơ chính đáng

Hoàng Văn Minh LDO | 08/01/2024 16:24

Một trong những sự kiện được bạn đọc quan tâm, mang lại nhiều xúc cảm nhất cuối tuần qua là hậu vệ Trần Thị Thu, cầu thủ nữ đầu tiên của bóng đá Việt Nam công khai tổ chức đám cưới với người đồng giới tên là Nguyễn Thị Thương.

Tiệc cưới của cặp đôi này được tổ chức tại một nhà hàng ở Quận 1, TPHCM. Đông đảo người thân, bạn bè của cả 2 đã có mặt tại buổi tiệc để chia vui.

"Vợ chồng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến họ hàng 2 bên gia đình, bạn bè gần xa, anh chị em đồng nghiệp đã bớt chút thời gian đến chung vui và dành lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến chúng tôi để hôn lễ được thành công tốt đẹp…”, lời “chú rể” Trần Thị Thu đăng tải trên trang cá nhân của mình.

Việc những cặp đôi đồng tính cả nam lẫn nữ tổ chức đám cưới bây giờ là chuyện không còn mới ở Việt Nam. Tuy nhiên, việc Trần Thị Thu “lấy vợ” vẫn là một sự kiện nghe "cay khóe mắt", được đông đảo người dân quan tâm.

Bởi trước hết, “chú rể” là hậu vệ rất nổi tiếng của tuyển bóng đá nữ Việt Nam từng thi đấu tại World Cup nữ 2023. Và là người đầu tiên của bóng đá nữ Việt Nam công khai đám cưới với người đồng giới.

Bởi bây giờ, một ai đó thừa nhận mình là người đồng giới rồi công khai “bạn gái”, “bạn trai”; rồi “lấy vợ”, “gả chồng”, thậm chí sinh con không còn là điều gì đó vô cùng khủng khiếp đối với gia đình và xã hội.

Cộng đồng rất đông đảo những người đồng giới nói chung bây giờ nhận được sự cởi mở, không còn nhiều kỳ thị từ gia đình và xã hội như nhiều năm về trước.

Tuy nhiên, để được sống thật với giới tính của mình, được công khai thực hiện các quyền cơ bản của một công dân như “vợ chồng” nữ tuyển thủ Trần Thị Thu - Nguyễn Thị Thương vẫn chưa phải là nhiều lắm vì chung quanh họ vẫn còn rất nhiều rào cản từ vô hình đến hữu hình.

Trong đó có việc cho đến thời điểm này, dù Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 đã có một bước tiến dài khi đã bỏ quy định “cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính”, nhưng lại không thừa nhận mối quan hệ hôn nhân kiểu này.

Tức là các cặp đôi đồng tính được phép cưới nhau nhưng không được chính quyền chứng nhận đăng ký kết hôn, không phải là vợ chồng hợp pháp.

Và trong khu vực Đông Nam Á, hiện mới chỉ có Thái Lan là quốc gia đầu tiên vừa đưa ra dự luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.

Trong rất nhiều những hình ảnh chụp lễ cưới của cặp đôi Trần Thị Thu - Nguyễn Thị Thương, có một tấm ảnh rất đặc biệt khi bên cạnh “cô dâu” và “chú rể” đang rạng ngời hạnh phúc là một tấm bảng có câu slogan “Yêu là cưới”.

Đó là minh chứng hùng hồn cho quyết tâm được sống thật với giới tính của mình. Là một tuyên ngôn không chỉ của cặp đôi mà còn cho cả cộng đồng của họ.

Sống thật với giới tính của mình còn là một ước mơ rất chính đáng của cộng đồng đồng giới, rất cần mỗi một chúng ta cầu chúc và vun đắp cho họ!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn