MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đề nghị cách chức Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch bà Nguyễn Thị Giang Hương. Ảnh: Hà Anh Chiến

Tài sản che giấu, không sớm thì muộn cũng bị "Tổ xác minh" lôi ra ánh sáng

Hoàng Văn Minh LDO | 24/06/2024 06:00

Bà Nguyễn Thị Giang Hương - Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, người bị mất 170 tỉ đồng trong tài khoản tiếp tục bị đề nghị cách chức Chủ tịch UBND huyện do không trung thực trong kê khai tài sản.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Giang Hương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch - bằng hình thức cách chức Phó Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hồi tháng 3.2024, bà Nguyễn Thị Giang Hương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch gây ngỡ ngàng dư luận với thông tin bị mất 170 tỉ đồng trong tài khoản cá nhân.

Tại cuộc họp báo quý I do Bộ Công an tổ chức ngày 26.3, đại diện Cục Cảnh sát Hình sự, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thông tin sau khi nhận thông tin vụ việc, Công an tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng vào cuộc tổ chức điều tra, đồng thời báo cáo các đơn vị nghiệp vụ chức năng Bộ Công an như Cục An ninh mạng, Cục Cảnh sát hình sự.

Thời điểm đó, dư luận chấn động là bởi không thể nào tin được một cán bộ chỉ cỡ chủ tịch huyện, nhưng trong tài khoản cá nhân lại có đến 170 tỉ đồng (gần 7 triệu USD) và lại có thể “mất” một cách dễ dàng.

Bây giờ, dư luận còn ngỡ ngàng hơn khi nghe cơ quan chức năng kết luận bà Nguyễn Thị Giang Hương đã không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập qua các lần kê khai tài sản, thu nhập.

Đặc biệt, bà Nguyễn Thị Giang Hương còn quanh co, đối phó, che giấu nguồn gốc số tiền chưa kê khai, không cung cấp cho Tổ xác minh tài sản, thu nhập các hồ sơ liên quan đến việc sở hữu các tài sản đã kê khai trong bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

Ngoài ra, bà Giang Hương làm những việc pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, địa phương và trách nhiệm nêu gương của Đảng viên.

Vậy nên, việc bà Nguyễn Thị Giang Hương trước đó bị kỷ luật cách chức Phó Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bây giờ bị đề nghị cách chức Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch là xác đáng, cần thiết, tăng niềm tin cho dân về công cuộc chống tham nhũng.

Bởi như xác định của cơ quan chức năng, vi phạm của bà Nguyễn Thị Giang Hương là nghiêm trọng, tạo dư luận xấu trong xã hội, cán bộ, Đảng viên và nhân dân, làm giảm sút uy tín bản thân, uy tín Huyện ủy, UBND huyện Nhơn Trạch.

Bà Nguyễn Thị Giang Hương, với việc phải tự chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm, thêm lần nữa là bài học nhãn tiền cho cán bộ, lãnh đạo cả nước về kê khai tài sản không trung thực (theo Thanh tra Chính phủ thì năm 2023, cả nước có 6 người bị kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực).

Người Việt có câu thành ngữ rất hay là “cái kim trong bọc có ngày lòi ra”. Cái kim bé tí - theo nghĩa đen - mà còn không giấu mãi được huống chi là những nhà cửa, biệt thự, đất đai; những trăm tỉ đồng “mờ mờ” về nguồn gốc được giấu trong tài khoản.

Nếu không trung thực, cứ quanh co, đối phó, che giấu nguồn gốc... không sớm thì muộn cũng bị các "Tổ xác minh" lôi ra ánh sáng!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn