MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tài xế hành hung nam shipper được camera hành trình ghi lại. Ảnh: Cắt từ clip

Tài xế đấm nam shipper và những việc tương tự cần phải xử lý nghiêm khắc

Hoàng Văn Minh LDO | 21/02/2024 19:35

Không hiểu vì sao người ta có thể hành hung, thậm chí lấy mạng nhau chỉ vì những va chạm nhỏ trên đường khi tham gia giao thông.

Một trong những vụ việc gây xôn xao, bức xúc dư luận mấy hôm nay là lái xe ôtô đấm đá túi bụi một nam shipper tại khu vực cây xăng Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Vụ việc đã đi đến hồi kết khi cơ quan công an đã triệu tập lái xe này đến làm việc.

Theo lời khai của tài xế này tại cơ quan công an, nguyên nhân vụ việc lại đơn giản đến khó tin: Lái xe nghĩ là xe máy của nam shipper đã va vào xe mình, thế là hạ kính xuống chửi rồi dừng xe để đấm đá túi bụi con người ta như những hình ảnh đã thể hiện trong clip được đăng tải trên mạng xã hội sau đó.

Đó là những hành vi có tính côn đồ. Và đáng nói là sự côn đồ trong tham gia giao thông như thế không phải cá biệt.

Bởi trước đó mấy hôm, cũng vì mâu thuẫn khi tham gia giao thông, một thanh niên điều khiển ô tô Mazda 3 màu trắng, chặn đầu chiếc xe buýt tại đường Hoàng Quốc Việt thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Thanh niên này cầm 2 con dao (dạng dao quắm) đi tới đầu xe buýt, chửi bới, đe dọa, rồi chém vào kính chắn gió phía trước và lốp xe của xe buýt làm hư hỏng tài sản.

Thậm chí, không những đánh người, dùng hung khí đe dọa, hủy hoại tài sản mà người ta còn sẵn sàng lấy mạng người khác. Như mới đây trên đường 26/3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM, một thiếu niên điều khiển xe máy chở theo bạn gái, sau khi xảy ra va chạm với hai nam thanh niên đi chung xe máy khác đã dùng hung khí tấn công khiến 1 người thiệt mạng, 1 người bị thương nặng.

Việc va chạm, có khi dẫn đến to tiếng với nhau khi tham gia giao thông là chuyện hết sức bình thường.

Tuy nhiên, việc nhiều thanh niên hung hãn, thiếu kiềm chế, thủ sẵn hung khí trong người, trên xe khi tham gia giao thông rồi sẵn sàng đe dọa, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, đoạt mạng người khác là những hành vi côn đồ có tính chuẩn bị chứ không chỉ dừng ở việc có văn minh, văn hóa hay không có văn minh, văn hóa.

Những hành vi này phải được pháp luật xử lý và trừng trị ở mức nghiêm khắc nhất có thể để răn đe và làm gương cho nhiều người khác.

Những hành vi có tính côn đồ khi tham gia giao thông như vừa kể, thêm lần nữa cho thấy việc giáo dục đạo đức và nhân cách và kỹ năng sống của chúng ta đã và đang có những lỗ hổng đáng báo động.

Và trách nhiệm vá những lỗ hổng này, trước hết là trong từng gia đình, sau đó mới đến nhà trường và xã hội!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn