MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nguyễn Thế Quỳnh (bên trái) thí sinh 2 năm liền giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế, rạng rỡ tại sân bay ngày trở về. Ảnh: TN

Tấm huy chương không là mục đích

LÊ THANH PHONG LDO | 26/07/2017 06:40
Các đoàn học sinh tham dự Olympic quốc tế Vật lý, Toán học, Hóa học 2017 gặt hái được thành công lớn, các em đã mang đến niềm tự hào cho đất nước.

Đã có nhiều lời ngợi khen, các em hoàn toàn xứng đáng với những lời ngợi khen đó. Những tấm huy chương của các em được đổi bằng công sức học tập rèn luyện của chính các em và của đội ngũ các thầy cô giáo hướng dẫn, đào tạo.

Nhưng tấm huy chương vàng không phải là mục đích, nó chỉ là một dấu mốc trong cuộc hành trình chinh phục chân trời khoa học của các em. Các em sẽ tiếp tục bước đi, tiếp tục học hành và phấn đấu để đi đến thành công. Lúc đó, tấm huy chương vàng hôm nay mới có ý nghĩa, còn không, nó chỉ là một kỷ niệm mà thôi.

Việt Nam có 4 Huy chương vàng Olympic Toán học năm 2017 hay nhiều hơn thế, và giả sử năm nào cũng đoạt được nhiều Huy chương vàng Vật lý, Hóa học, Toán học, thì điều đó có ý nghĩa gì khi những tấm huy chương chỉ dừng lại ở nhiệm vụ vinh danh người học giỏi. Nhiều nước không có học sinh đoạt huy chương vàng Olympic, nhưng họ có hàng ngàn nhà khoa học lừng danh, họ tạo ra hàng vạn sản phẩm có giá trị cho nhân loại. Chúng ta cần tấm huy chương để treo hay cần của cải vật chất, sản phẩm trí tuệ phục vụ cho đất nước và đóng góp cho cộng đồng thế giới.

Tất nhiên chúng ta cần thành quả cuối cùng.

Cho nên, tuyên dương, chúc mừng, ngợi khen các em đủ rồi, điều mà các em cần là tiếp tục bước đi. Và để đi nhanh, đi đúng hướng, về đến đích, thì phải cần sự hỗ trợ có hiệu quả của toàn xã hội. Một cuộc thi chân dài có nhiều doanh nghiệp tài trợ, nhưng chưa nghe ai tài trợ cho một đoàn học sinh đi thi toán 
quốc tế.

Tài năng có vươn xa, bay cao còn là nhờ ở sự chắp cánh của cộng đồng. Mong rằng, nhiều bạn trẻ sẽ được các tấm huy chương này truyền cảm hứng, cộng đồng thay đổi nhận thức, đề cao giá trị của học thuật và xa hơn là chung tay dưỡng nuôi chắp cánh tài năng.

Bạn Nguyễn Thế Quỳnh, hai năm liền đoạt Huy chương vàng Olympic Vật lý Quốc tế, mơ ước được học tại Viện Công nghệ kỹ thuật số 1 thế giới MIT (Massachusetts Institute of Technology). Đây là trường đại học nổi tiếng của Mỹ, chuyên về nghiên cứu đào tạo các ngành Khoa học Vật lý. MIT là nơi sản sinh ra rất nhiều chủ nhân giải Nobel.

Các bạn khác cũng có ước mơ tương tự. Nước mình nghèo nhưng chắc chắn có đủ tiền để đầu tư cho những tấm huy chương vàng trở thành những giải Nobel.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn