MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ trưởng Đào Hồng Lan từng thừa nhận tỉ lệ chi tiền túi từ hộ gia đình cho y tế còn ở mức cao. Ảnh: Thuỳ Linh

Tăng giá dịch vụ y tế: Không thể mù mờ được

Đào Tuấn LDO | 15/12/2022 15:43

Trong giá dịch vụ y tế mà Bộ Y tế đang đệ trình, có những khoản rất “mù mờ”. Chẳng hạn “giá trị vô hình của thương hiệu”. Đã là “giá trị vô hình”, vậy mà được quy thành tiền, thành giá để tính trên bệnh nhân.

Có một chi tiết khá đắt, khá hay trong phiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Đó là chia sẻ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là từ sáng sớm, một cán bộ trách nhiệm rất cao gọi điện cho ông về vấn đề “giá trị vô hình của thương hiệu” trong giá khám chữa bệnh.

Chủ tịch Quốc hội nói ngay khi đó ông bảo làm gì có. Nhưng giờ, khi đọc lại dự luật thì đúng là có nội dung này.

Giá trị vô hình của thương hiệu “sẽ không tính được và cũng chẳng ai tính cho”.

Và ông dùng tới hai chữ “mù mờ”: "Mù mờ thế này thì chết anh em thôi".

Trong cơn “khủng hoảng y tế” vừa qua, nhân dân có cơ hội nhìn thấy những bất hợp lý trong các chính sách y tế mà giá thành dịch vụ y tế là một ví dụ.

Từ Chợ Rẫy đến Bạch Mai, đâu cũng là tiếng kêu than khi giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mới tính 4/7 yếu tố cấu thành giá. Chưa có chi phí quản lý, khấu hao tài sản, đào tạo và nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin.

Sửa Luật Khám chữa bệnh lần này chính là cách tháo gỡ cho các bệnh viện, cho cả ngành y tế.

Nhưng không phải vì thế mà tống thêm vào đó cả những thứ “mù mờ”, những chi phí “không tính được và cũng chẳng ai tính cho”.

Mà nghĩ cũng lạ. Đệ trình một dự án luật, liên quan đến giá cả một dịch vụ ảnh hưởng đến cả trăm triệu dân, ấy thế mà lại có cái gọi là chi phí khác.

Chi phí khác là chi phí gì? Rồi ai sẽ diễn giải, quy định cái chi phí khác ấy?

Bộ trưởng Đào Hồng Lan, tại một hội nghị về chăm sóc sức khoẻ nhân dân hồi tháng 8 cũng xác nhận rằng: Tỉ lệ chi tiền túi từ hộ gia đình cho y tế còn ở mức cao.

40% không phải chỉ là “ở mức cao” đâu. Bằng hoặc lớn hơn 40% khả năng chi trả của hộ gia đình thì theo WHO, đó là "chi phí y tế mang tính thảm họa".

Hôm qua, Chủ tịch Vương Đình Huệ cũng đặt ra một nguyên tắc lộ trình.

Lộ trình đối với việc nâng mệnh giá bảo hiểm y tế. Bởi dù “mệnh giá bảo hiểm y tế chỉ khoảng 40 - 50 USD trong khi danh mục rất nhiều là quá thấp”, nhưng “nâng mệnh giá bảo hiểm lên sẽ liên quan đến khả năng chi trả của người dân và Nhà nước”.

Và lộ trình để dần tính đúng, tính đủ những yếu tố còn chưa tính trong giá dịch vụ y tế.

Tất nhiên, trừ những khoản “mù mờ” lập lờ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn