MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tàu chạy, xe khách chạy rồi, ôtô cá nhân phải được đi lại

Lê Thanh Phong LDO | 15/10/2021 07:00
Ngày 14.10, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản hỏa tốc gửi UBND TPHCM về việc thống nhất bổ sung tổ chức cho người lao động di chuyển giữa TPHCM và tỉnh Đồng Nai sử dụng xe ôtô cá nhân đến Đồng Nai.

Đồng Nai cho phép, còn các tỉnh khác thì sao?

Tàu lửa Bắc - Nam đã hoạt động trở lại, xe khách cũng hoạt động trở lại. Có nghĩa là người dân đã được đi lại.

Trong 4 cấp độ theo quy định của Nghị quyết 128, vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 đều được hoạt động. Riêng vùng cam, vùng đỏ hoạt động có hạn chế.

Đó là phương tiện công cộng, có nhiều người trong không gian chung nên phải hạn chế. Còn đối với phương tiện cá nhân, trên xe chỉ một người hoặc vài người thì khó lây lan dịch bệnh, cho nên không có lý do gì phải hạn chế việc đi lại của người dân.

Đồng Nai cho phép người lao động sử dụng xe cá nhân để đến địa phương, trong đó quy định điều kiện người ngồi trên xe đã phải tiêm ngừa COVID-19 ít nhất một mũi vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 dưới 6 tháng. Có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính với định kỳ 7 ngày/lần.

Quy định này vẫn còn cứng nhắc, gây khó khăn cản trở cho người dân. Chỉ nên quy định tiêm một mũi vaccine là đủ. Nếu người lao động làm việc tại nhà máy, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức thì xét nghiệm theo quy định nơi làm việc. Còn người đi lại bình thường, chỉ ngang qua địa bàn tỉnh thì không việc gì phải bắt xét nghiệm, kiểm tra sổ sức khỏe điện tử là được.

Tương tự tại Hà Nội, người dân qua 22 chốt kiểm soát vẫn bị yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính. Tại các chốt, người dân phải xuất trình giấy xác nhận xét nghiệm RT-PCR trong vòng 72 giờ, giấy đi đường hoặc giấy xác nhận ra vào Hà Nội để thực hiện nhiệm vụ công vụ, chống dịch.

Cách làm việc rất thủ công này gây ùn ứ, tập trung đông người, có hại nhiều hơn có lợi.

Ngày 13.10, Bộ Y tế có hướng dẫn chuyên môn y tế tạm thời thực hiện nghị quyết 128, yêu cầu không chỉ định xét nghiệm với việc đi lại của người dân, chỉ xét nghiệm theo địa bàn nguy cơ, nhóm nguy cơ. Không yêu cầu xét nghiệm khi di chuyển giữa các vùng, ngoại trừ vùng có dịch cấp độ 4, vùng cách ly y tế, phong tỏa, hoặc các trường hợp nghi ngờ đến từ vùng cấp độ 3.

Người đi xe cá nhân, nếu chưa tiêm vaccine thì bắt buộc có giấy xét nghiệm âm tính là hợp lý, nhưng người đã tiêm vaccine đầy đủ là không cần thiết. Hãy cho người dân tự do đi lại, đừng cản trở bằng xét nghiệm trái với hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Dân đi giao dịch làm ăn, du lịch là phục hồi kinh tế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn