MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao quà cho công nhân tại Tết Sum vầy 2020 tổ chức ở Bắc Ninh

"Tết sum vầy" làm đẹp thêm truyền thống yêu thương nhau của người Việt

Lê Thanh Phong LDO | 29/01/2020 16:59

Món quà vật chất để no đủ, nhưng gói trong đó là món quà tinh thần để ấm áp lòng người. Bởi vì, sự chăm sóc nhau, quan tâm đến nhau trong ngày Tết là truyền thống đẹp của dân tộc, và tổ chức công đoàn đã làm đẹp thêm truyền thống đó.

Trước tình cảnh nhiều người lao động đi làm xa quê do nhiều hoàn cảnh khác nhau đã không có điều kiện trở về sum họp với gia đình, nhiều gia đình công nhân không đủ tiền sắm một cái Tết đúng nghĩa... từ năm 2015, tập thể lãnh đạo báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng vàng đã đưa ra ý tưởng , phát động tổ chức sự kiện Tết sum vầy nhằm kêu gọi các nguồn lực xã hội hỗ trợ để mang đến tới người lao động nghèo cái Tết đầy đủ hơn.

Tết Sum vầy quy mô đầu tiên được tổ chức năm 2015 tại Hà Nội do Tổng LĐLĐ Việt Nam, báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng và VTV tổ chức đã thể hiện sự chăm lo của tổ chức Công đoàn đến người lao động, đặc biệt là công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các khu công nghiệp Hà Nội nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Đến nay, sau 6 lần tổ chức, Tết Sum vầy ngày càng được mở rộng, đi vào thực chất. Ban đầu, Tết Sum vầy chỉ được tổ chức ở một số địa phương thì cho đến Tết Canh Tý, hầu khắp các địa phương cả nước, các công đoàn ngành đã tổ chức được Tết Sum vầy ấm cúng cho người lao động.

Lan toả những giá trị nhân văn, cao đẹp, Tết Sum vầy đã đón nhận được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị. Nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đã trực tiếp tham gia tặng quà. Nhiều doanh nghiệp cũng góp công sức, tiền, vật chất đóng góp vào Tết Sum vầy.

Từ Tết Sum vầy, hàng triệu người lao động nghèo đã có Tết, hàng trăm ngàn tấm vé miễn phí đã được đưa tới tay công nhân đã chứng minh hiệu quả của một chương trình đầy tình nghĩa.

Trong 6 năm, Tổng LĐLĐVN tổ chức Chương trình Tết Sum vầy, đã có hơn 23 triệu lượt đoàn viên, người lao động được hỗ trợ, tặng quà với số tiền hơn 11.382 tỉ đồng.

Không chỉ là những món quà Tết, những chiếc vé xe miễn phí mà Tết Sum vầy còn kêu gọi, hỗ trợ hàng ngàn Mái ấm công đoàn cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

“Mọi đoàn viên công đoàn, người lao động đều có Tết, nhất là đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn”, là phương châm của tổ chức công đoàn.

Những đoàn xe chở công nhân về Tết miễn phí, những suất học bổng Tấm lòng vàng cho con đoàn viên. Những phần quà có giá trị phục vụ cho đời sống, sinh hoạt của người lao động như tủ lạnh, ti vi, nồi cơm điện. Những phiên chợ Tết bán hàng giảm giá cho công nhân gồm gạo, quần áo, xà phòng, dầu ăn. Thật thú vị khi cầm trên tay những tấm phiếu mua hàng giá 0 đồng hoặc mức giá giảm lên đến 50%.

Còn nữa, sáng kiến Tết sum vầy dành riêng cho những đoàn viên công đoàn ở vùng cao, vùng xa, như các cuộc họp mặt giao lưu, chia sẻ của giáo viên và bộ đội biên phòng. Ở nơi xa xôi, nhận những món quà Tết, những lời chúc, ai cũng thấy ấm lòng.

Những món quà vật chất là thiết thực, để ai cũng có Tết. Xưa cha ông có câu " ngày ba mươi Tết thịt treo trong nhà", ý nói dù nghèo đi nữa, thì Tết trong nhà cũng có thịt. Ngày nay, công đoàn đã cùng chung tay lo cho đoàn viên, người lao động đủ đầy hơn, ai cũng có một cái Tết no ấm.

Món quà vật chất để no đủ, nhưng gói trong đó là món quà tinh thần để ấm áp lòng người. Bởi vì, sự chăm sóc nhau, quan tâm đến nhau trong ngày Tết là truyền thống của người Việt, và tổ chức công đoàn đã làm đẹp thêm truyền thống đó.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn