MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đàn bò 9 con cản trở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông tại lối ra cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Ảnh chụp lại từ video

Thả bò trên cao tốc cũng giống như giăng bẫy tai nạn hàng loạt

Lê Thanh Phong LDO | 12/02/2023 13:51

Trên các trang mạng xã hội facebook đăng tải clip đàn bò nghênh ngang đi vào cao tốc Vân Đồn – Móng Cái gây cản trở, nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Tác giả của clip là anh Hoàng Văn Minh, trú tại xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Theo anh Minh, mục đích của việc quay và đưa clip lên mạng xã hội là để các lái xe đi trên đoạn đường này biết để đề phòng.

Anh Minh cũng nói thẳng là để cho các đơn vị quản lý biết, xử lý nhanh tình trạng thả bò trên cao tốc rất nguy hiểm này.

Với vận tốc được thiết kế 120 km/h, thì đàn bò nghênh ngang trên cao tốc Vân Đồn - Móng Cái là một chiếc bẫy giăng sẵn, rất nguy hiểm cho lái xe. Chỉ cần một chiếc xe bị bất ngờ va chạm với đàn bò, thì rất có thể những chiếc xe sau sẽ bị tai nạn liên hoàn.

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc đã từng xảy ra có nguyên nhân do người dân vô ý thức. Năm 2018, người dân đốt cỏ khiến khói tràn qua cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, làm khuất tầm nhìn của tài xế, gây ra vụ tai nạn liên hoàn, kẹt xe kéo dài. Trạm thu phí QL51 đã tạm đóng hướng Long Thành.

Trở lại vụ thả bò, ông Lê Đức Cường – Phó Tổng Giám đốc Công ty đầu tư phát triển hạ tầng Vân Đồn cho biết Công ty đang phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, thành phố Móng Cái xác minh, xử lý vụ việc trên.

Về chuyện này, sau khi đã xác minh chính xác, thì cứ thẳng tay mà trị, luật có rồi. Chỉ có nghiêm trị thì người vi phạm mới sợ, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về an toàn giao thông.

Trường hợp chủ thả gia súc hoặc dẫn dắt gia súc đi trên đường gây tai nạn giao thông chết người thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội vô ý làm chết người theo quy định tại Điều 128 Chương XIV Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) với khung xử lý thấp nhất là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm. Trường hợp vô ý làm chết 2 người trở lên thì bị phạt tù từ 3 đến 10 năm, đồng thời chịu trách nhiệm bồi thường theo Bộ luật Dân sự.

Nhưng để người dân không dám thả bò trên cao tốc gây ra hậu quả chết người và tù tội, thì phải xử phạt vi phạm hành chính trước. Cụ thể, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển, dẫn dắt súc vật, điều khiển xe súc vật kéo đi vào đường cao tốc trái quy định. Tuy nhiên, mức phạt này vẫn là quá nhẹ.

Có điều, "phòng bệnh hơn chữa bệnh", các đơn vị quản lý cao tốc phải chủ động đưa ra các biện pháp ngăn chặn mà người dân không thể đưa bò lên thả trên cao tốc được. Để tai nạn xảy ra rồi mới xử phạt hay bỏ tù thì phỏng có ích gì?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn