MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Em M tại một góc cầu thang ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Thẳng tay trừng trị những kẻ hành hung học sinh để ngăn chặn bạo lực

Lê Thanh Phong LDO | 28/10/2022 09:55

Ngày 27.10, nữ sinh lớp 7 trường THCS Ka Đơn, Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, đã được chuyển xuống một bệnh viện tại TPHCM tiếp tục điều trị.

Nữ sinh này bị bạn đánh hội đồng, được đưa đi điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương, sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Các bác sĩ xác định vùng mắt phải của nữ sinh bị đánh sưng, phù, tổn thương thần kinh hậu nhãn cầu. Bệnh nhân có diễn tiến xấu nên phải chuyển đến bệnh viện tuyến trên.

Liệu có công bằng không, có pháp luật không, khi những kẻ đánh em L (đã đổi tên) vẫn nhởn nhơ. Phải xác định rằng, những kẻ đó đã có hành vi vi phạm pháp luật. Em L phải nhập viện để điều trị thương tích thân thể, chưa kể bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng, đó sẽ là căn bệnh lâu dài. Đã có nhiều em bị bạn học hành hung, lo sợ, tủi thân dẫn đến trầm cảm.

Thêm trường hợp em T.L.T.M học lớp 9, Trường THCS thị trấn Phù Mỹ, ngày 23.10, bị một nhóm nữ sinh đánh đập, tra khảo và quay lại clip. Đoạn clip sau đó đã được lan truyền khắp trên các trang mạng xã hội như Facebook, Tiktok...

Em M không chỉ đau đớn thể xác, mà bị sỉ nhục, bị chà đạp nhân phẩm, danh dự khi những người này đưa hình ảnh mình bị đánh đập tàn nhẫn lên mạng xã hội.

Nhóm nữ sinh này coi thường pháp luật, ngang nhiên đánh người rồi quay clip tung lên mạng xã hội. Nếu để cho những người này tự tung tự tác, thì sẽ còn nhiều nữ sinh khác sẽ là nạn nhân tiếp theo.

Bằng chứng là chính em M từng bị nhóm này đánh đập, quay clip và thách thức cứ thưa kiện. Nhưng từ đó đến nay, không ai can ngăn, xử lý, hay bảo vệ em M.

Nữ sinh M nói: "Con bị 6 bạn luân phiên, thay nhau đánh và quay lại clip. Con chỉ mong muốn tìm lại công bằng cho con để con được đi học bình yên chứ không thể nào để mấy bạn vô nhà đánh con như thế được". Lời nói của em M thật quá đau lòng, bởi vì pháp luật có đó, công an có đó, mà một cô gái tuổi học sinh bị nhiều người vào tận nhà đánh cho nhập viện.

Nếu không xử lý những kẻ hành hung, coi thường sức khỏe, mạng sống của người khác thì có còn đạo lý, pháp lý nữa không, có văn minh, công bằng hay không?

Hai vụ đánh hội đồng nữ sinh nêu trên, và vụ nam sinh trường Nguyễn Văn Rành bị đánh chết ở Long An, nam sinh trường THCS Từ Liêm, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng, bị đâm tử vong phải được xử lý bằng pháp luật.

Cha mẹ sinh con không biết dạy con thì phải để cho pháp luật "dạy dỗ" bằng hình phạt. Cha mẹ nuông chiều con cái nhưng pháp luật thì không nuông chiều bất cứ ai.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn